Chính quyền Syria và lực lượng người Kurd đạt được thỏa thuận ngừng bắn trên tất cả các mặt trận, với sự tham gia trung gian của Mỹ, nhằm chấm dứt xung đột tại miền Bắc và Đông Bắc nước này.
Chính quyền lâm thời Syria cho rằng khả năng dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Damascus là bước đi đáng khích lệ hướng tới việc giảm bớt đau khổ cho người dân quốc gia Trung Đông này.
Nghi can 37 tuổi này được cho đã giữ nhiều vị trí cấp cao trong lực lượng an ninh của IS và tổ chức Jabhat al-Nusra giai đoạn 2015-2018 trong xung đột ở Syria.
Kết thúc hội đàm, lãnh đạo hai nước nhất trí Nga sẽ cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ 26 tỷ m3 khí đốt mỗi năm, và một phần sẽ được thanh toán bằng đồng ruble Nga.
Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ mặc dù còn rất nhiều công việc phải làm, nhưng đây là bước đi khích lệ hướng tới việc đạt được giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Syria.
Tổng thống Nga Putin gửi thư tới các thành viên tham dự Hội nghị thượng đỉnh AL bày tỏ thiện chí tiếp tục xây dựng mối quan hệ đối tác với các nước Trung Đông và Bắc Phi trong mọi lĩnh vực.
Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngay sau khi những tay súng cuối cùng của chúng bị đánh đuổi khỏi Syria.
Tổng thống Nga nhấn mạnh Kazakhstan đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế cấp bách, thông qua các cuộc hòa đàm Astana nhằm giải quyết cuộc xung đột Syria.
Nhóm Hayat Tahrir al-Sham, tiền thân là Mặt trận Al-Nusra, khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại quân đội chính phủ Syria, nhằm lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/9 đã cung cấp dữ liệu chi tiết vụ tên lửa S-200 của Syria bắn trúng máy bay trinh sát Il-20 của Nga ở ngoài khơi Syria, ban đầu nhằm vào máy bay chiến đấu F-16 của Israel.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 21/9 cho rằng, sự kiểm soát của Mỹ đối với bờ Đông sông Euphrates gây ra mối đe dọa chính đối với chủ quyền lãnh thổ Syria.
Các cứ điểm quân sự tại vùng nông thôn của tỉnh Idlib là nơi quân đội Syria đang củng cố lực lượng để chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm giành lại thành trì quan trọng cuối cùng của phe nổi dậy này.
Các hành động thù địch gia tăng cùng với cuộc tấn công của quân đội Syria nhằm vào phe đối lập đang kiểm soát tỉnh Idlib được xem là nguyên nhân tạo ra làn sóng người dân bỏ nhà cửa.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết nước này ủng hộ một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria, song Berlin sẽ không phớt lờ việc sử dụng vũ khí hóa học tại quốc gia Trung Đông này.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết: "Tôi vô cùng hài lòng vì chúng tôi có những kênh liên lạc rất chuyên nghiệp với Mỹ về những vấn đề như Syria."
Tổng thống Rouhani đã cáo buộc "sự hiện diện và can thiệp bất hợp pháp" của Mỹ tại Syria đã dẫn tới tình trạng mất an ninh kéo dài tại quốc gia Trung Đông này.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã có cuộc hội kiến đột xuất với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan với nội dung chính tập trung vào tình hình Syria.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo, ông sẽ thảo luận các điểm nóng xung đột Syria với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở Nam Phi trong tuần này.
Cứ 10 người được hỏi thì có 6 người cho rằng các mối đe dọa đang gia tăng, trong đó xung đột, vũ khí hạt nhân hoặc hóa học được xem là các mối nguy cấp bách.
Chính phủ Jordan thông báo quân đội nước này đã bắt đầu chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho hàng nghìn người Syria đang tị nạn ở thị trấn Ramtha thuộc khu vực biên giới.