Sự sụp đổ bất ngờ của chính quyền Assad tạo ra khoảng trống quyền lực ở một quốc gia mà các nhóm vũ trang, những kẻ cực đoan Hồi giáo và các thế lực nước ngoài đã tranh giành ảnh hưởng từ lâu.
Ngày 8/12, lực lượng Israel tiến hành một loạt các cuộc không kích vào các địa điểm chiến lược ở Syria, đồng thời phá hủy một đường hầm của Hamas ở khu vực Jabaliya thuộc phía Bắc Gaza.
Tổng thống Syria cho biết 2 bên đều thể hiện những dấu hiệu tích cực trong việc hàn gắn quan hệ, song thừa nhận chưa thấy kết quả cụ thể vì chưa đạt được sự thống nhất về “ý chí chính trị."
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, các bên tham dự cuộc họp nhằm giải quyết nhiều vấn đề thông qua đàm phán và nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Thổ Nhỹ Kỳ và Syria.
Trong bối cảnh quan hệ giữa Damacus và Riyadh có nhiều dấu hiệu tan băng, chuyến thăm này được cho là tạo thêm cơ sở để tin rằng hai bên đang hướng tới việc khôi phục quan hệ song phương.
Ngoại trưởng Nga và người đồng cấp nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận tiến độ thực hiện thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen và việc thực hiện các dự án chiến lược song phương trong lĩnh vực năng lượng.
Vụ nổ xảy ra trên tuyến đường cao tốc chính nối Damascus với Daraa khiến 15 sỹ quan cảnh sát Syria bị thương nhưng chưa xác định được tổ chức khủng bố thực hiện vụ tấn công.
Dù trong những năm gần đây, nhiều địa phương của Syria, từng là điểm nóng chiến sự, đã trở nên bình yên hơn nhưng 6 tháng qua, bất ổn lại gia tăng trên cả nước.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh: "Chúng ta không thể làm người dân Syria thất vọng. Phải nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột và luật nhân đạo cần được tôn trọng."
Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi tăng cường hỗ trợ nhân đạo ở Syria và Ethiopia, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một chiến lược hỗ trợ hồi phục hậu xung đột một cách toàn diện.
Trong bối cảnh giao tranh lớn bắt đầu giảm bớt từ năm 2020, Syria đã bắt đầu thăm dò khả năng nới lỏng sự cô lập quốc tế, nhất là trong quan hệ giữa Damascus với các nước thành viên khối Arab.
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Michelle Bachelet cho biết đã có ít nhất 350.209 người thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài một thập kỷ qua tại Syria, đồng thời nhận định con số này thấp hơn thực tế.
Các nước thành viên G7 sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trên tất cả các phương diện nhằm tạo điều kiện cho một giải pháp chính trị tại Syria.
Quy chế Bảo hộ tạm thời của Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa David Pekoske cho phép 6.700 người có quốc tịch Syria - những người lẽ ra phải hồi hương - được ở lại Mỹ đến hết tháng 9/2022.
Ít nhất 15 binh sỹ quân Chính phủ Syria đã thiệt mạng trong vụ tấn công của nhóm Mặt trận giải phóng quốc gia do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn nhằm vào các vị trí của quân chính phủ ở phía Nam và Đông Idlib.
Khoản ngân sách 9,2 tỷ USD mà Tổng thống Syria thông qua không đề cập khoản thâm hụt của công ty điện lực quốc gia, vào khoảng 1,6 tỷ USD theo ước tính của Bộ Tài chính Syria.
Tiêu chí thiết lập vùng an toàn nêu trên bao gồm tịch thu toàn bộ vũ khí của các phiến quân người Kurd, loại bỏ nhóm phiến quân này và phá hủy toàn bộ đường hầm, nơi trú ẩn, trang thiết bị, đạn dược.
Các binh sỹ quân đội đã ném bom, sử dụng pháo và tên lửa nhằm vào các phần tử khủng bố thánh chiến người nước ngoài tại các căn cứ và các trại huấn luyện ở khu vực tự trị Jesser Al-Shugur.