Xung đột tại Trung Đông: Liên minh châu Âu rút nhân viên khỏi khu vực

Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh cho biết EU đang rút các nhân viên không thiết yếu khỏi Trung Đông và đánh giá những diễn biến tại khu vực này là hết sức “nguy hiểm."

Khói bốc lên tại thành phố Tel Aviv, Israel sau các vụ phóng tên lửa đáp trả của Iran hướng tới lãnh thổ Israel, ngày 28/2/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên tại thành phố Tel Aviv, Israel sau các vụ phóng tên lửa đáp trả của Iran hướng tới lãnh thổ Israel, ngày 28/2/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 28/2, phản ứng trước việc Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran kéo theo hành động đáp trả của nước Cộng hòa Hồi giáo, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh, bà Kaja Kallas cho biết EU đang rút các nhân viên không thiết yếu khỏi Trung Đông và đánh giá những diễn biến tại khu vực này là hết sức “nguy hiểm."

Quan chức EU đồng thời nhấn mạnh việc bảo vệ thường dân và luật nhân đạo quốc tế là ưu tiên hàng đầu. Mạng lưới lãnh sự của EU đang nỗ lực hỗ trợ các công dân của mình rời khỏi khu vực. Bà Kallas bày tỏ quan ngại về chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran.

Pháp, quốc gia có nhiều căn cứ quân sự ở Trung Đông, đặc biệt là ở Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Jordan, cho biết ưu tiên của Paris là sự an toàn của công dân nước mình.

Phát biểu trên Đài truyền hình France 2, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp, bà Alice Rufo nhấn mạnh tới nhiệm vụ bảo vệ công dân và các lợi ích trong khu vực.

Các diễn biến mới tại Trung Đông đã kéo theo những ý kiến phản ứng trái chiều. Hãng thông tấn chính thức của Saudi Arabia đăng tuyên bố lên án các cuộc tấn công đang diễn ra tại Vùng Vịnh.

Về phần mình, Thủ tướng Malaysia, ông Anwar Ibrahim lên án gay gắt cuộc tấn công và kêu gọi các bên tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Nhà lãnh đạo Malaysia cảnh báo các cuộc tấn công của Israel vào Iran, và hành động quân sự của Mỹ đi kèm, đẩy Trung Đông đến bờ vực thảm họa, làm ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra, cũng như lôi kéo các quốc gia khác vào cuộc xung đột có thể khó kiểm soát.

Thủ tướng Anwar nhấn mạnh việc chấm dứt ngay lập tức và vô điều kiện các hành động thù địch là điều tối quan trọng. Ông kêu gọi Mỹ và Iran tìm kiếm giải pháp ngoại giao thay vì leo thang căng thẳng hơn nữa. Bên cạnh đó, cộng đồng quốc tế cần hành động khẩn trương và không có tiêu chuẩn kép.

Thủ tướng Anwar lưu ý mối quan tâm của ông hiện nay là sự an toàn của công dân Malaysia tại Iran và các nước trong khu vực.

Tương tự, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan nỗ lực tối đa để giảm căng thẳng trong khu vực. Seoul đang theo dõi chặt chẽ tình hình liên quan đến Iran, đồng thời thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo an toàn cho người Hàn Quốc đang sinh sống tại Iran.

Trong khi đó, Thủ tướng Australia Anthony Albanese tuyên bố nước này ủng hộ hành động của Mỹ nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Iran khẳng định sẽ đáp trả mạnh mẽ - Israel chuẩn bị cho nhiều ngày xung đột. (Nguồn: Vietnam+)

Iran khẳng định sẽ đáp trả mạnh mẽ Israel

Phản ứng sau các vụ tấn công của Israel, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia Iran tuyên bố, hệ lụy của những hành động mà Israel vừa bắt đầu “không còn nằm trong tầm kiểm soát” của Israel nữa.