Yêu cầu Vinamit xử lý nước thải trước khi xả thải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Vinamit phải xử lý nước thải sản xuất đạt loại A trước khi thải ra cống Becamex.
Xung quanh vụ xả thải nước sản xuất trái phép của công ty Vinamit, chiều 30/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương có cuộc họp với các ngành chức năng để giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp.

Tại cuộc họp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Nam chấp thuận cho công ty Vinamit đấu nối vào hệ thống cống đại lộ Bình Dương. Tuy nhiên, với điều kiện bắt buộc là Vinamit phải xử lý nước thải sản xuất đạt loại A trước khi thải ra cống Becamex.

Thêm vào đó, Vinamit phải tách hệ thống nước sản xuất và nước mưa thành hai đường thoát, có hệ thống mương hở để quan trắc kiểm tra.
 
Ông Trần Văn Nam cũng nhấn mạnh rằng Vinamit là thương hiệu lớn, có tầm ảnh hưởng, nhưng không vì thế mà xem nhẹ việc bảo vệ môi trường. Nếu không khắc phục, tuân thủ nghiêm ngặt về môi trường, sẽ tự đánh mất thương hiệu.

Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý các ngành chức năng tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nối lại hoạt động cho nhà máy của Công ty Vinamit, tháo gỡ khó khăn cho người nông dân khi hàng trăm tấn củ, quả đang “ách tắc,” không có nơi tiêu thụ cùng lúc với thời điểm nhà máy ngừng sản xuất gần một tuần qua.

Từ năm 2007 đến nay, Công ty Vinamit thường xuyên vi phạm, xả thải nước sản xuất không đạt tiêu chuẩn cho phép và vượt công suất thiết kế. Sở Tài nguyên và Môi trường đã liệt Công ty vào danh sách đen cần giám sát trong ba năm liền do không chịu khắc phục hậu quả.

Qua nhiều lần thanh kiểm tra, Công ty Vinamit bị xử phạt ba lần vi phạm xả nước thải vượt mức cho phép gấp nhiều lần và công suất vượt gấp thiết kế, với số tiền gần 150 triệu đồng.

Đến tháng Sáu vừa qua, công ty Vinamit mới rút ra khỏi danh sách đen này nhờ quá trình hợp tác tìm hướng khắc phục như đánh giá tác động môi trường, đăng ký nguồn gốc xả thải, xây dựng hệ thống xử lý nước thải…

Thế nhưng, vào ngày 20/8, lực lượng cảnh sát môi trường, Công an Bình Dương đã bắt quả tang hai đường cống xả thải nước sản xuất của công ty này có dấu hiệu xả lén nước thải và đấu nối trái phép vào hệ thống cống của Công ty Becamex trên đại lộ Bình Dương.

Hơn thế nữa, Công ty Vinamit xả thải kèm theo dầu chiên đổ tràn ra đại lộ Bình Dương khiến Ban quản lý con đường này buộc phải bịt đường cống xả, khiến Công ty Vinamit không còn con đường nảo xả thải để nước sản xuất và nước mưa tràn lan trong khuôn viên nhà máy.

Vụ việc trở nên ầm ĩ sau khi lực lượng cảnh sát môi trường phát giác hai đường cống trái phép và Vinamit chủ động ngừng sản xuất, gây ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn nguyên liệu của hàng ngàn nông dân sản xuất nông sản cung ứng cho Vinamit bị ngưng tiếp nhận, làm gần 100 tấn củ, quả mỗi ngày không tiêu thụ được./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục