Yonhap: Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên kiểm soát một đơn vị chủ chốt

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết bà Kim Yo-jong dường như nắm quyền kiểm soát một đơn vị chủ chốt của đảng Lao động Triều Tiên trong bối cảnh bà này phụ trách các vấn đề Hàn Quốc và Mỹ.
Yonhap: Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên kiểm soát một đơn vị chủ chốt ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và bà Kim Yo-jong tại Bình Nhưỡng. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo ngày 25/8 cho biết em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong, dường như nắm quyền kiểm soát một đơn vị chủ chốt của đảng Lao động Triều Tiên trong bối cảnh bà này phụ trách các vấn đề Hàn Quốc và Mỹ.

Sự chú ý mạnh mẽ được tập trung vào vai trò và quyền lực của bà Kim, chức vụ chính thức của bà là Phó Chủ nhiệm Thứ nhất của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

[Những động thái mới nhất trên bán đảo Triều Tiên]

Khi được một nghị sỹ trong phiên họp Quốc hội hỏi liệu có phải bà Kim nắm quyền lực trọng yếu tại Vụ Tổ chức và Chỉ đạo của ủy ban trên hay không, ông Jeong trả lời rằng ông cũng nghĩ vậy song ông Kim Jong-un được cho vẫn giữ quyền kiểm soát duy nhất của đảng Lao động, chính quyền và quân đội trong khi nhà lãnh đạo này đã ủy thác một số "vai trò và trách nhiệm" cho các phụ tá của ông.

Ông Jeong cũng nhận định không có hoạt động bất thường nào của Triều Tiên liên quan tới khả năng dẫn tới một hành động khiêu khích song khi được hỏi liệu đưa ra một biện pháp quân sự có phải là một lựa chọn đáp trả hành động khiêu khích tiềm ẩn của Bình Nhưỡng hay không, ông này xác nhận là có.

Quan chức cấp cao này cũng dự đoán tình hình kinh tế ngày càng tồi tệ của quốc gia láng giềng sẽ vẫn là một "nền tảng" để thúc đẩy cho "những thay đổi mới"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục