12 ngư dân bị dạt vào Philippines về nước an toàn

Chiều 20/8, 12 ngư dân bị nạn trên biển trôi dạt vào Philippines đã vê nhà an toàn sau khi được máy bay đưa về nước sáng cùng ngày.
Chiều 20/8, 12 ngư dân bị nạn trên biển do thời tiết xấu trôi dạt vào vùng biển Philippines, được lực lượng hải quân Philippines cứu ngày 29/7 đã có mặt tại Bến xe Miền Ðông, Thành phố Hồ Chí Minh để về Quảng Ngãi đoàn tụ gia đình sau khi được máy bay đưa về tới sân bay Tân Sơn Nhất rạng sáng ngày 20/08.

Theo các ngư dân kể lại, vào ngày 12/7, từ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quãng Ngãi, 12 ngư dân thực hiện đi đánh bắt trên tàu QNg 90510; đến ngày 20/7, bất ngờ tàu bị chết máy và trôi dạt trên biển.

Bốn ngày sau, chiếc tàu đang trong tình trạng chết máy, lênh đênh trên biển thì gặp bão. Đến ngày 29/7, 12 ngư dân trên tàu được lực lượng hải quân Philippines phát hiện và đưa vào bờ.

Trước đó, ngày 17/8, Đại sứ Việt Nam tại Philippines, Nguyễn Vũ Tú cùng cán bộ phụ trách công tác lãnh sự của Đại sứ quán đã đến tỉnh Palawan làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân Miền Tây (khu vực Palawan), cảm ơn lực lượng hải quân nước sở tại đã cứu sống 12 ngư dân của Việt Nam.

Ngày 19/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân miền Tây, Cục Xuất Nhập cảnh và các cơ quan chức năng liên quan khác của Philippines hoàn tất các thủ tục đưa 12 ngư dân thuộc tàu QNg 90510 của Việt Nam bị nạn về nước./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục