14 đoàn dự lễ hỏa thiêu thi hài cựu Hoàng Sihanouk

Theo Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, có 14 đoàn đại biểu nước ngoài dự lễ hỏa thiêu thi hài cựu Hoàng Sihanouk.
Ngày 3/2, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen đã có cuộc gặp Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault, người đang có chuyến thăm quốc gia Đông Nam Á này để dự lễ hỏa thiêu thi hài cựu Hoàng Norodom Sihanouk.

Tại cuộc gặp ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Marc Ayrault thay mặt Chính phủ và người dân Pháp bày tỏ sự chia buồn sâu sắc tới Campuchia về mất mát này.

Thủ tướng Hun Sen cảm ơn Thủ tướng Marc Ayraultn về chuyến thăm và sự chia sẻ. Thủ tướng Pháp là quan chức cấp cao nhất của châu Âu tham dự lễ hỏa thiêu này.

Cùng ngày, Thủ tướng Hun Sen cũng đã tiếp Phó Tổng thống Philippines Jejomar C.Binay, Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Ha Kum-Loul. Đây là những quan chức cấp cao cũng sẽ dự lễ hỏa thiêu thi hài cựu Hoàng Norodom Sihanouk.

Tuần lễ tang thứ hai cựu Hoàng Norodom Sihanouk bắt đầu từ ngày 1/2 vừa qua và lễ hỏa thiêu sẽ diễn ra vào chiều 4/2 tới.

Theo Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, có 14 đoàn đại biểu nước ngoài, gồm Việt Nam, Lào, Thái Lan, Australia, Brunei, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar, Philippines, Singapore, Ấn Độ, Malaysia và Canasa sẽ dự lễ hỏa thiêu. Trong số các quan khách dự lễ có Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Giả Khánh Lâm, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault.

Cựu Hoàng Sihanouk sinh ngày 31/12/1922, đăng quang lần thứ nhất vào năm 1941, lần thứ hai vào năm 1993 và thoái vị vào năm 2004. Sau khi thoái vị ông được phong làm Thái Thượng hoàng và được nhân dân Campuchia tôn vinh là người cha của độc lập, đoàn kết dân tộc và phát triển đất nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục