2 tàu cá Quảng Nam mất liên lạc đang trú ở Bong Bay

Đến 15 giờ 30 ngày 28/12, tin từ các tàu cá báo về cho hay 2 tàu mất liên lạc do bão đang trú ẩn tại đảo Bong Bay, quần đảo Hoàng Sa.
Theo thông tin từ Ban Tác chiến, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, qua liên lạc với các tàu cá đang hoạt động trên biển, đã có thông tin ban đầu về hai tàu hoạt động trên biển của tỉnh Quảng Nam mất liên lạc từ đêm 27/12.

Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới (bão Ngộ Không suy yếu), lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã liên lạc, hướng dẫn cho hàng trăm tàu cá của tỉnh Quảng Nam đang hoạt động trên biển tìm đường trú tránh.

Tuy nhiên, đêm 27/12, lực lượng Biên phòng vẫn không liên lạc được với hai tàu gồm tàu QNa 95555, của ông Phạm Phú Đức và tàu QNa 94079, của ông Phạm Văn Trung, đều trú tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Nhưng đến 15 giờ 30 phút ngày 28/12, một số tàu cá báo về, hai tàu trên với 62 lao động đã vào trú ẩn tại đảo Bong Bay, thuộc quần đảo Hoàng Sa. Do trên biển có sóng to nên việc liên lạc vẫn còn gặp một số khó khăn. Hiện lực lượng biên phòng đang xác minh lại thông tin trên để có hướng xử lý kịp thời.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam, cho biết những tàu cá này  trước đây đã một số lần vào nơi trú bão nhưng không liên lạc với lực lượng chức năng./.

Nguyễn Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục