200 gian hàng tham dự Hội chợ Nông sản phía Bắc

Từ ngày 27/9-1/10, Hội chợ Nông sản và Thủ công mỹ nghệ khu vực phía Bắc năm 2012 sẽ được tổ chức với quy mô khoảng 200 gian hàng.
Từ ngày 27/9-1/10, Hội chợ Nông sản và Thủ công mỹ nghệ khu vực phía Bắc năm 2012 sẽ được tổ chức tại khu Hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội).

Với quy mô khoảng 200 gian hàng, hội chợ sẽ trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành nông nghiệp, các nghệ nhân, thợ thủ công đến từ nhiều làng nghề khu vực phía Bắc.

Các mặt hàng được bày bán, giới thiệu tại hội chợ bao gồm: hàng nông, lâm, thủy sản; thực phẩm chế biến, tươi sống; giống cây trồng vật nuôi; mỹ nghệ, gốm sứ, điêu khắc, trạm khảm, mây tre đan, dệt thổ cẩm, bonsai…

Hội chợ nằm trong chương trình xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Đây là cơ hội giúp các làng nghề, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ giới thiệu và quảng bá thương hiệu, năng lực sản xuất, thế mạnh sản phẩm đến khách hàng trong và ngoài nước; từ đó, kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức sẽ phối hợp với Hiệp hội làng nghề Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề về phát triển làng nghề bền vững với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn.

Đây là hoạt động nhằm giúp các làng nghề thủ công mỹ nghệ tìm ra giải pháp phát triển một cách hiệu quả, bền vững; từ đó nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam.

Nhiều hoạt động sôi động khác cũng diễn ra bên lề hội chợ như: Trình diễn một số làng nghề tiêu biểu; tổ chức chương trình văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian tại hội chợ; tổ chức nghệ nhân, thợ thủ công tham quan, giao lưu tại hội chợ và tham quan làng nghề tiêu biểu…./.

Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục