2011, công tác Phật sự thu được kết quả tốt đẹp

Theo Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo VN, trong năm 2011, một số Phật sự quan trọng đã được thực hiện và đạt kết quả rất khả quan.
Ngày 28/12, tại Thiền viện Quảng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị thường niên kỳ 5 khóa VI Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khai mạc với sự tham dự của chư tôn giáo phẩm trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các ban, viện thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện Ban trị sự các tỉnh-thành hội Phật giáo trong cả nước.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 28 và 29/12 để xem xét, thảo luận và đóng góp ý kiến cho báo cáo công tác Phật sự năm 2011 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2012 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hội nghị lần này cũng giới thiệu chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự thay Hòa thượng Thích Thanh Tứ đã viên tịch, thông qua danh sách đề nghị tấn phong giáo phẩm và trao tặng bằng tuyên dương công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Theo Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong năm 2011, một số Phật sự quan trọng đã được thực hiện và đạt kết quả rất khả quan; đó là nhờ có sự kết hợp, hỗ trợ giữa Trung ương Giáo hội và các ban, ngành trung ương và địa phương, sự giúp đỡ, đồng tình của chính quyền các cấp và của nhân dân.

Công tác Phật sự thu được kết quả tốt trên nhiều mặt như tổ chức các đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1.000 năm Quốc sư Khuông Việt nhập diệt, kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam; củng cố tổ chức các ban, viện thuộc Trung ương Giáo hội; xây dựng và củng cố cơ sở giáo hội; hoạt động hoằng pháp diễn ra trên cả nước; đẩy mạnh công tác in ấn kinh sách Phật giáo Nam tông Khmer; hoạt động giao lưu Phật giáo quốc tế diễn ra sôi nổi với việc cử nhiều đoàn đại diện Phật giáo Việt Nam ra nước ngoài và đón nhiều đoàn Phật giáo các nước đến thăm Việt Nam.

Đáng chú ý là việc đã thống kê số lượng tăng, ni, tự, viện tương đối cụ thể. Hiện cả nước có gần 46.500 tăng, ni. Trong năm, hoạt động từ thiện xã hội, cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo… của cả giáo hội đạt gần 519 tỷ đồng, riêng Thành phố Hồ Chí Minh đạt trên 191 tỷ đồng.

Năm 2012, hoạt động Phật sự tập trung vào việc tổ chức Đại hội Phật giáo các tỉnh, thành; thành lập Ban trị sự (Ban đại diện) Phật giáo ở 5 tỉnh còn lại là Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Điện Biên và Lai Châu; tiến tới Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2012-2017).

Tiếp tục vận động tăng, ni, phật tử phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, tích cực tham gia các phong trào ích nước lợi dân, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng đời sống văn hóa mới trên địa bàn khu dân cư, ủng hộ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng, phát triển xã hội Việt Nam theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục