Ba người thương vong khi thi công kè bờ tây sông Lô

3 người thương vong khi thi công kè bờ tây sông Lô

Ba công nhân bị thương vong khi đang thi công kè bờ tây sông Lô ở thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang do bị đất cát sạt xuống vùi lấp.
Khoảng gần 9 giờ ngày 12/5, tại tổ 1, phường Quang Trung (thành phố Hà Giang) đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân đang thi công kè bờ tây sông Lô tử vong tại chỗ, hai người khác may mắn thoát chết.

Theo thông tin ban đầu, nhóm công nhân đang thi công công trình kè bờ tây sông Lô đã bị đất, cát phía trên sạt xuống vùi lấp. Công nhân Nùng Văn Lanh ( sinh 1994, quê ở xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần) tử vong ngay tại chỗ, hai công nhân khác cũng đang lao động tại công trường bị đất cát vùi lấp và bị thương, nhờ công tác cứu hộ kịp thời đã may mắn thoát nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, các công nhân đang lao động tại công trường đã nhanh chóng đào bới và tìm được thi thể nạn nhân Nùng Văn Lanh.

Được biết, công trình kè bờ tây sông Lô do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Giang làm chủ đầu tư.

Tại hiện trường cho thấy, vị trí lao động của công nhân ở dưới bờ đất cát khá cao, chừng 6 đến 7m. Do bị đào mất chân nên đất, cát đã xô xuống, gây nên vụ tai nạn.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, hoàn tất các thủ tục để đưa nạn nhân Nùng Văn Lanh về quê mai táng.

Đây là vụ tai nạn lao động thứ 2 xảy ra trong tháng trên địa bàn thành phố Hà Giang.

Trước đó ngày 7/5, do bất cẩn nên một công nhân đã bị điện giật rơi từ tầng 2 xuống đất chết ngay tại chỗ.

Vụ việc trên một lần nữa cảnh báo về tình trạng mất an toàn lao động trong các công trình trên địa bàn tỉnh Hà Giang./.

Hà Giang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục