3,4 triệu người Pháp thất nghiệp dù tăng trưởng kinh tế cao

Viện thống kê quốc gia Pháp vừa cho hay kinh tế nước này trong quý 3 tăng trưởng 0,3%, cao hơn mức ước tính tăng 0,2% ban đầu nhưng tỷ lệ thất nghiệp ngày càng cao.
3,4 triệu người Pháp thất nghiệp dù tăng trưởng kinh tế cao ảnh 1Người dân thất nghiệp Pháp đang chờ tìm việc làm. (Nguôn: www.presstv.ir)

Viện thống kê quốc gia Pháp Insee vừa cho hay kinh tế nước này trong quý 3/2014 tăng trưởng 0,3%, cao hơn mức ước tính tăng 0,2% ban đầu.

Đây được coi là tín hiệu sáng nhất của nền kinh tế lớn thứ hai Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) kể từ giữa năm 2013.

Trong quý 3 vừa qua, chi tiêu của Chính phủ Pháp đã tăng 0,8% và chi tiêu của các hộ gia đình - động lực tăng trưởng truyền thống của nước này - cũng tăng 0,2%.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp ngày càng cao (với hơn 3,4 triệu người đang không có việc làm) có thể khiến Paris “niềm vui chẳng tày gang."

Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin nhận định tăng trưởng kinh tế, mặc dù đang đi đúng hướng, song vẫn là “quá thấp” để kiến tạo đủ việc làm cho hàng triệu người thất nghiệp.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Pháp, trong tháng Chín, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại nước này đã tăng 0,6% so với tháng Tám và tăng 4,3% so với tháng 8/2013.

Tổng thống Pháp Francois Hollande ước tính kinh tế Pháp sẽ tăng trưởng 0,4% trong năm nay, thấp hơn so với mức dự báo tăng 1% đưa ra trước đó, trong bối cảnh môi trường kinh doanh ảm đạm trong nước và tại châu Âu.

Để cải thiện tình hình thất nghiệp, Chính phủ Pháp đã đề xuất cắt giảm 30 tỷ euro (38 tỷ USD) tiền thuế và chi phí của các doanh nghiệp để khuyến khích họ “bơm” thêm tiền cho hoạt động sản xuất và kinh doanh nhằm kiến tạo việc làm.

Tuy nhiên, khi môi trường kinh doanh bất ổn kéo dài thì việc đầu tư hay tuyển dụng là quá “xa xỉ” đối với doanh nghiệp. Đầu tư tại Pháp đã giảm 0,6% trong quý thứ tư liên tiếp.

Ngày 18/11, Hạ viện Pháp đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2015 với 266 phiếu thuận trong tổng số 577 phiếu. Theo đó, với mục tiêu thắt chặt chi tiêu công, thâm hụt ngân sách dự kiến của Pháp trong năm tới sẽ là 4,3%, tương đương 75,77 tỷ euro (94,86 tỷ USD).

Bên cạnh đó, Pháp tuyên bố sẽ cắt giảm thêm 3,6-3,7 tỷ euro từ ngân sách trong năm tới, tương đương với 0,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

Động thái này của Pháp được cho là để xoa dịu căng thẳng với các đối tác ở châu Âu, đồng thời để đạt mức trần thâm hụt ngân sách dưới 3% GDP theo quy định của Liên minh châu Âu (EU).

Theo dự thảo ngân sách này, tăng trưởng kinh tế Pháp dự kiến ở mức 1% trong năm 2015, trước khi nhích lên 1,7% và 2% trong hai năm tiếp theo.

Tỷ lệ nợ công sẽ tăng lên 97,2% GDP trong năm 2015 và 98% năm 2016, từ con số 95,3% trong năm 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục