43,4 triệu người Đức có việc làm - mức cao nhất kể từ năm 1990

Số liệu chính thức được công bố này 2/1 cho thấy khoảng 43,4 triệu người định cư ở Đức có việc làm trong năm 2016, mức cao nhất để từ khi quốc gia này tái thống nhất vào năm 1990.
43,4 triệu người Đức có việc làm - mức cao nhất kể từ năm 1990 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Economics Wire)

Số liệu chính thức được công bố này 2/1 cho thấy khoảng 43,4 triệu người định cư ở Đức có việc làm trong năm 2016, mức cao nhất để từ khi quốc gia này tái thống nhất vào năm 1990.

Theo những tính toán sơ bộ ban đầu của Cơ quan Thống kê liên bang Đức Destatis, số người có việc làm của nước này trong năm 2016 đã tăng 1% so với năm 2015.

Cũng theo Destatis, tỷ lệ thất nghiệp của Đức ước tính giảm từ mức 4,3% đưa ra ban đầu xuống còn 4%.

Như vậy, Đức là quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp thứ hai trong các nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), sau Cộng hòa Séc.

Trong một thông tin có liên quan, Ngân hàng Deutsche Bank của Đức dự báo nền kinh tế nước này sẽ chỉ đạt tốc độ tăng trưởng 1,1% trong năm 2017, giảm khá mạnh so với mức tăng trưởng ước gần 2% của năm 2016.

Tình trạng suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế Đức một phần do số ngày làm việc ít hơn. Nếu không tính tới tác động của nhân tố này, tăng trưởng kinh tế Đức trong năm 2017 có thể đạt mức 1,4%.

Thêm vào đó, nước Đức có nguy cơ phải chứng kiến tăng trưởng việc làm chậm lại trong năm 2017 do tình trạng thiếu lao động lành nghề đang ngày càng trầm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục