60 doanh nghiệp dự hội chợ thủy sản châu Âu

Hơn 60 doanh nghiệp sản xuất và chế biến thủy sản của Việt Nam sẽ tham dự Hội chợ Thủy sản châu Âu 2010 diễn ra tại Brussels.
Hơn một trăm doanh nhân thuộc hơn 60 doanh nghiệp sản xuất và chế biến thủy sản của Việt Nam sẽ tham dự Hội chợ Thủy sản châu Âu 2010, diễn ra trong ba  ngày 27, 28 và 29/4 tại Brussels.

Đây là hội chợ thủy sản lớn nhất của châu Âu và thế giới, tổ chức mỗi năm một lần, quy tụ tất cả các nhà sản xuất, chế biến và tiêu thụ thủy sản lớn nhất của thế giới.

Đoàn doanh nghiệp Việt Nam do ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) dẫn đầu.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Brussels, ông Nguyễn Hữu Dũng cho biết các gian hàng của đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội chợ năm nay được triển khai trên một diện tích 508m2 và là đoàn có quy mô lớn thứ hai của hội chợ, chỉ sau Tây Ban Nha.

Trên cơ sở các giao dịch tại đây, hội chợ sẽ thiết lập các mặt bằng giá cả cho sản phẩm cả năm, vì vậy hội chợ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các nhà sản xuất, chế biến, xuất khẩu và tiêu thụ trên toàn thế giới.

Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, đoàn doanh nghiệp thuộc VASEP sang dự hội chợ lần này chủ trương phấn đấu để giữ giá sản phẩm của Việt Nam ở mức hợp lý, không để bị ép giá như trước.

VASEP tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất và chế biến thủy sản phấn đấu đưa các sản phẩm tôm, cá của mình, đặc biệt là cá tra va cá basa, đạt được các tiêu chuẩn cao của quốc tế về an toàn thực phẩm, an toàn môi trường.

Hiện tại, Việt Nam đã có bốn doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn Global GAP (Good Aquaculture Pratice), tiêu chuẩn cao nhất của thế giới về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Dũng khẳng định việc ngày càng nhiều doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn Global GAP sẽ là biện pháp tốt nhất để bảo vệ uy tín và thương hiệu của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.

Hội chợ năm nay thu hút được 1 600 doanh nghiệp đến từ 144 quốc gia trên thế giới. Đây là dịp để các nhà sản xuất và kinh doanh thủy sản tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng sản xuất, chế biến và tiêu thụ mặt hàng ngày càng được ưa chuộng này./.

Thùy Viên-Đăng Khoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục