Afghanistan: Ứng cử viên Tổng thống Ashraf Ghani dẫn điểm

Cựu chuyên gia kinh tế của WB Ashraf Ghani đã giành được 56,44% số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan vòng hai diễn ra tháng trước.
Afghanistan: Ứng cử viên Tổng thống Ashraf Ghani dẫn điểm ảnh 1Ứng cử viên Tổng thống Ashraf Ghani. (Nguồn: theguardian)

Theo kết quả sơ bộ được Ủy ban Bầu cử Độc lập (IEC) Afghanistan công bố ngày 7/7, cựu chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới (WB) Ashraf Ghani đã giành được 56,44% số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai diễn ra tháng trước.

Đối thủ của ông Ashraf Ghani là ứng cử viên Abdullah Abdullah giành được 44% số phiếu bầu.

Kết quả trên được Chủ tịch IEC Ahmad Yusuf Nuristani công bố trong một cuộc họp báo ở thủ đô Kabul.

Cũng theo Chủ tịch IEC, có hơn 8 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ngày 14/6 vừa qua, vượt xa mong đợi của nhà chức trách.

Ủy ban bầu cử cũng thừa nhận mặc dù đã hết sức nỗ lực để cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp, song vẫn có "một số sai sót kỹ thuật" trong quá trình bầu cử và đây chưa phải là kết quả chính thức. Có khả năng cả hai phía sẽ tiếp tục đưa ra cáo buộc về những gian lận trong cuộc bầu cử vừa qua.

Afghanistan phải tổ chức bầu cử tổng thống vòng hai sau khi không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu quá bán để đắc cử ngay từ vòng một, được tiến hành ngày 5/4 vừa qua.

Cuộc bầu cử lần này để chọn ra người kế nhiệm Tổng thống Hamid Karzai được đánh giá là rất quan trọng, đánh dấu sự chuyển giao quyền lực một cách dân chủ lần đầu tiên tại Afghanistan kể từ khi chính quyền Taliban sụp đổ năm 2001./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục