Ai Cập sẽ nhập khẩu khí đốt qua đấu thầu quốc tế

Trước dự báo về một cuộc khủng hoảng xăng dầu, Ai Cập sẽ sớm khởi động việc đấu thầu quốc tế để nhập khẩu khí đốt tự nhiên.
Trước dự báo về một cuộc khủng hoảng xăng dầu do Chính phủ Ai Cập đình chỉ trợ cấp năng lượng, Bộ trưởng Dầu mỏ Ossama Kamal cho hay nước này sẽ sớm khởi động việc đấu thầu quốc tế để nhập khẩu khí đốt tự nhiên.
 
Hiện nay, Bộ Dầu khí và Công nghiệp Ai Cập đang phối hợp cùng nhau để tìm kiếm một giải pháp phù hợp có liên quan đến quyết định của chính phủ để tăng giá dầu. Quyết định này có thể sẽ ảnh hưởng đến các nhà máy và các công ty tiêu thụ năng lượng.
 
Về lý do nhập khẩu khí đốt, ông Kamal giải thích “với các nước sản xuất khí đốt lớn như Mỹ, Nga và Iran thì việc xuất khẩu và nhập khẩu phải phù hợp với giá cả thị trường quốc tế." Trên thực tế, mặc dù Ai Cập là một quốc gia sản xuất khí đốt tự nhiên, nhưng khu vực tư nhân và các nhà đầu tư vẫn phải nhập khẩu mặt hàng này.
 
Bộ trưởng Kamal cho biết quyết định loại bỏ các trợ cấp về sản phẩm dầu khí sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các tầng lớp nhân dân có thu nhập hạn chế.
 
Trước đó, Ai Cập cũng vừa đăng cai Hội nghị của bộ trưởng dầu mỏ của các quốc gia thuộc Tổ chức Các nước Arập Xuất khẩu Dầu mỏ (OAPEC) lần thứ 89, với sự tham gia của các đại biểu đến từ 9 quốc gia Arập, bao gồm Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Algeria, Arập Xêút, Iraq, Kuwait, Qatar và Libya.
 
Hội nghị lần này đánh giá hoạt động năm 2012 của OAPEC và nghiên cứu đề án phát triển để chuẩn bị cho Hội nghị liên Arập về năng lượng dự kiến tại Lebanon vào năm 2014./.

Hoàng Chiến (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục