Ấn Độ: 26 bệnh nhân mắc cúm gia cầm ở bang Punjab đã tử vong

Giới chức y tế bang Punjab phát hiện 183 trường hợp nghi nhiễm cúm gia cầm H1N1, trong đó 57 ca có phản ứng dương tính, trước đó, 26 người đã tử vong do nhiễm virus cúm H1N1.
Ấn Độ: 26 bệnh nhân mắc cúm gia cầm ở bang Punjab đã tử vong ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kênh NDTV đưa tin Bộ trưởng Y tế bang Punjab, ông Surjit Jayani ngày 9/2 thông báo đã có 26 trường hợp tử vong do nhiễm cúm gia cầm ở bang Tây Bắc của Ấn Độ trong những ngày gần đây.

Bộ trưởng Jayani còn cho biết thêm tính đến thời điểm công bố nói trên, đã có 183 ca bị nghi nhiễm cúm gia cầm H1N1, trong đó có 57 ca có phản ứng dương tính với virus cúm gia cầm này.

Ông Jayani cho biết đã cấp phát đủ cơ số thuốc cho tất cả các bệnh viện công trong bang này. Ông còn thông báo thuốc cũng sẵn sàng được đáp ứng tại tất cả các trường đại học, cao đẳng y tế công, các bệnh viện tuyến huyện và các trung tâm y tế khác.

Theo ông, tình hình hiện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát.

Chính quyền bang Punjab hôm 8/2 cũng đã tuyên bố thành lập một ủy ban tư vấn cấp bang để đánh giá tình hình virus cúm H1N1 ở bang và đưa ra những khuyến nghị về phòng ngừa loại virus này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục