Ấn Độ điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng xuống 8%

Ấn Độ đã điều chỉnh giảm mục tiêu tăng trưởng GDP trung bình hàng năm của giai đoạn 2012-2017 xuống 8% so với 8,2% đề ra trước đây.
Ngày 27/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Manmohan Singh, Hội đồng phát triển quốc gia (NDC) Ấn Độ đã thông qua kế hoạch 5 năm lần thứ 12 (2012-2017), trong đó điều chỉnh giảm mục tiêu tăng trưởng GDP trung bình hàng năm của giai đoạn này xuống 8% so với 8,2% đề ra trước đây.

Phó Chủ tịch Ủy ban kế hoạch Montek Singh Ahluwalia cho biết NDC dự kiến tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ đạt 5,8% trong tài khóa hiện nay và hy vọng đạt hơn 7% trong tài khóa tới, ba năm còn lại có thể đạt trung bình mỗi năm hơn 8%.

Tại cuộc họp trên, Thủ tướng Manmohan Singh cam kết Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện tốt kế hoạch lần thứ 12. Thủ tướng Singh cũng nêu rõ những thách thức mà nền kinh tế Ấn Độ phải đối mặt, song nhấn mạnh rằng nước này đã đạt mức tăng trưởng GDP bình quân 7,9%/năm trong kế hoạch 5 năm lần thứ 11 bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Trong số các mục tiêu đề ra có mục tiêu tăng diện tích phủ xanh thêm một triệu hécta mỗi năm; tăng thêm 30.000 MW điện phát bằng năng lượng tái tạo trong kế hoạch 5 năm lần thứ 12; giảm lượng khí thải 20-25% vào năm 2020 so với năm 2005; tăng sản lượng nông nghiệp 4% và sản lượng của lĩnh vực chế tạo 10%; đề nghị tất cả các bang đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn mức đã đạt được trong kế hoạch 5 năm lần thứ 11.

Mặc dù dự thảo kế hoạch trước đây đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP trong tài khóa hiện nay là 6,7% song bộ Tài chính Ấn Độ dự kiến chỉ đạt mức 5,7-5,9%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục