Ấn Độ thúc đẩy giải quyết các vấn đề bất đồng với Pakistan

Tân Bí thư Đối ngoại Ấn Độ S. Jaishankar đã tới Islamabad để thảo luận về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là các vấn đề còn nhiều bất đồng.
Ấn Độ thúc đẩy giải quyết các vấn đề bất đồng với Pakistan ảnh 1Tranh chấp lãnh thổ tại khu vực Jammu-Kashmir vẫn là bất đồng lớn nhất giữa Ấn Độ và Pakistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/3, tân Bí thư Đối ngoại Ấn Độ S. Jaishankar đã tới Islamabad để thảo luận với các nhà lãnh đạo Pakistan về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là các vấn đề hai bên còn nhiều bất đồng.

Dự kiến trong chuyến thăm Islamabad hai ngày, ông S. Jaishankar sẽ gặp Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif, Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Cố vấn an ninh quốc gia Sartaj Aziz, trợ lý đặc biệt của Thủ tướng Tariq Fatemi và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Aizaz Ahmad Chaudhry.

Trong các cuộc hội đàm, hai bên sẽ tập trung thảo luận các vấn đề còn nhiều bất đồng như tranh chấp lãnh thổ tại khu vực Jammu-Kashmir và Siachin, vấn đề nguồn nước, cũng như các biện pháp xây dựng lòng tin, thúc đẩy giao lưu nhân dân và thương mại giữa hai nước.

Chuyến thăm của ông S. Jaishankar diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Pakistan xuống thấp kể từ tháng 8/2013.

Các cuộc đàm phán cấp Bí thư đối ngoại giữa hai nước về vấn đề biên giới đã bị đình trệ. Căng thẳng gia tăng khi lệnh ngừng bắn dọc biên giới tranh chấp thường xuyên bị vi phạm.

Sự việc tàu cá Pakistan tự kích nổ ngoài khơi bang Gujarat của Ấn Độ sau khi bị lực lượng bảo vệ bờ biển nước này truy đuổi, cũng như những cáo buộc gần đây của Ấn Độ về việc Cơ quan tình báo Pakistan liên quan tới các vụ tấn công của các phần tử thánh chiến tại Ấn Độ khiến quan hệ hai nước càng xấu đi.

Do đó, chuyến thăm của ông S. Jaishankar được kỷ vọng sẽ làm ấm lại mối quan hệ giữa Ấn Độ-Pakistan và giúp hồi sinh Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC).

Pakistan là điểm dừng chân thứ ba trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông S. Jaishankar tới bốn nước khu vực Nam Á (gồm Buhtan, Bangladesh, Pakistan và Afghanistan) nhằm thúc đẩy hợp tác và kết nối tại khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục