Ấn Độ tìm cách thắt chặt quan hệ với các nước khu vực Nam Á

Từ ngày 1-4/3, tân Bí thư Đối ngoại Ấn Độ S. Jaishankar sẽ thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới các nước trong Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á.
Ấn Độ tìm cách thắt chặt quan hệ với các nước khu vực Nam Á ảnh 1Ông S. Jaishankar (Nguồn: thehindu.com)

Để thúc đẩy quan hệ với các nước trong khu vực Nam Á, từ ngày 1-4/3, tân Bí thư Đối ngoại Ấn Độ S. Jaishankar sẽ thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới các nước trong Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC), kể từ khi lên nhậm chức ngày 28/1/2015.

Theo lịch trình, ông S.Jaishankar sẽ đến Bhutan đầu tiên, tiếp theo là các chặng dừng chân tại Bangladesh, Pakistan và Afghanistan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 25/2 cho biết trong chuyến thăm tới Islamabad, ông S.Jaishankar dự kiến sẽ thảo luận nhiều vấn đề song phương với các lãnh đạo hàng đầu của Pakistan nhằm khôi phục quan hệ giữa 2 nước cũng như thúc đẩy các cuộc đàm phán về biên giới ở khu vực Jammu và Kashmir. Cuộc đàm phán cấp bí thư đối ngoại song phương về vấn đề này đã bị gián đoạn trong 7 tháng qua.

Trong chuyến công du lần này, ông S.Jaishankar cũng thảo luận với lãnh đạo các nước SAARC về những sáng kiến của khu vực được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nêu ra tại Hội nghị cấp cao SAARC lần thứ 18 ở Nepal cuối tháng 11 năm ngoái, trong đó có đề xuất về dự án phát triển vệ tinh chung của SAARC và thành lập các trường đại học khu vực.

Chuyến thăm của ông S.Jaishankar được kỳ vọng sẽ hàn gắn quan hệ giữa các nước SAARC sau khi bị chia rẽ tại Hội nghị cấp cao SAARC 18 mà nguyên nhân chính được cho là bắt nguồn từ mối bất hòa giữa 2 “ông lớn” Ấn Độ và Pakistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục