Ấn Độ-Nepal tập trận chung nâng cao kỹ năng chống khủng bố

Các binh sỹ Ấn Độ và Nepal thực hiện cuộc tập trận kéo dài 14 ngày tại bang Uttarkhand của Ấn Độ tập trung vào hoạt động tác chiến trong rừng và đối phó với khủng bố.
Ấn Độ-Nepal tập trận chung nâng cao kỹ năng chống khủng bố ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng PTI đưa tin cuộc tập trận chung giữa Ấn Độ và Nepal mang tên Surya Kiran đã được tiến hành ngày 8/2 ở Pithoragarh, bang Uttarkhand của Ấn Độ.

Cuộc tập trận kéo dài 14 ngày này tập trung vào hoạt động tác chiến trong rừng và đối phó với khủng bố.

Đây là cuộc tập trận lần thứ 9 kiểu này giữa Ấn Độ và Nepal, trong đó tập trung vào việc nâng cao các kỹ năng chiến thuật và thực tế thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm cho nhau cũng như tăng cường khả năng phối hợp trong tác chiến trong rừng và chống khủng bố ở vùng địa hình đồi núi.

Thông cáo của Lục quân Ấn Độ cho biết vai trò và tầm quan trọng của lực lượng vũ trang trong quản lý thảm họa ở cả hai nước đã được tăng cường đáng kể trong những năm gần đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục