Lở tuyết tại Nepal khiến 7 nhà leo núi thiệt mạng
Trong số những người thiệt mạng, có 2 hướng dẫn viên leo núi người Nepal; danh tính 5 nạn nhân còn lại hiện chưa được xác định, một trong số 5 nạn nhân có thể là công dân Pháp.
Trong số những người thiệt mạng, có 2 hướng dẫn viên leo núi người Nepal; danh tính 5 nạn nhân còn lại hiện chưa được xác định, một trong số 5 nạn nhân có thể là công dân Pháp.
Viên cảnh sát Gyan Kumar Mahato cho biết trong số 8 người mất tích có 5 người nước ngoài, song hiện vẫn chưa xác định được quốc tịch của các nạn nhân.
Thắng lợi tối thiểu giành điểm tối đa - đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã hoàn thành mục tiêu ở 2 lượt trận "bản lề" với đối thủ Nepal để gây sức ép lên đội đầu bảng Malaysia.
Chỉ còn thi đấu với 10 cầu thủ trong hiệp hai, Nepal không thể chống đỡ được sức ép và phải nhận thất bại 1-3 trước Đội tuyển Việt Nam.
Ngày 5/10, mưa lớn kéo dài 36 giờ đã gây hàng loạt vụ sạt lở và lũ quét khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, làm sập cầu, chia cắt nhiều tuyến đường và gây gián đoạn giao thông trên diện rộng tại Nepal.
Nhằm mang đến "làn gió mới" và đa dạng hóa các phương án chiến thuật cho Đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik triệu tập nhiều cầu thủ trẻ thuộc lứa U23 chuẩn bị cho 2 trận gặp Đội tuyển Nepal.
Đây là một phần cuộc điều tra nhằm vào cuộc biểu tình bạo loạn gây nhiều thương vong hồi đầu tháng này; ngoài cựu Thủ tướng Oli còn có cựu Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak và 3 quan chức cấp cao khác.
Bà Sushila Karki đã công bố một số thành phần nội các đầu tiên trong bối cảnh quốc gia này đang nỗ lực khôi phục trật tự sau các cuộc biểu tình bạo động khiến chính quyền tiền nhiệm sụp đổ.
Nữ Thủ tướng lâm thời Karki nhấn mạnh quyết tâm chấm dứt tham nhũng, bình đẳng kinh tế; khẳng định chính phủ lâm thời sẽ hoạt động không quá 6 tháng, cuộc tổng tuyển cử ấn định ngày 5/3/2026.
Tân Thủ tướng Sushila Karki cam kết sẽ đáp ứng các yêu cầu của người biểu tình về “chấm dứt tham nhũng” ngay sau khi bắt đầu đảm nhận chức vụ lãnh đạo chính phủ lâm thời.
Hiến pháp Nepal cấm bổ nhiệm thủ tướng không thuộc Hạ viện nếu quốc hội chưa giải tán, vì vậy, Tổng thống Paudel đang tìm phương án đặc biệt để đưa bà Sushila Karki vào vị trí lãnh đạo lâm thời.
Việc nắm quyền kiểm soát an ninh toàn quốc đã được quân đội tiếp quản từ lúc 22h ngày 9/9, ngay sau khi làn sóng biểu tình vượt khỏi tầm kiểm soát của lực lượng cảnh sát.
Trong bối cảnh bất ổn leo thang, Tổng tư lệnh quân đội Nepal ngày 10/9 đã đối thoại với các lãnh đạo biểu tình trẻ tuổi và đảng phái nhằm ổn định tình hình chính trị tại quốc gia Nam Á này.
Sau khi biểu tình biến thành bạo lực và Thủ tướng K.P. Sharma Oli tuyên bố từ chức, quân đội Nepal đã tiếp quản an ninh toàn quốc từ tối 9/9, áp đặt lệnh giới nghiêm tại nhiều khu vực trọng điểm.
Sự kiện Tổng thống Poudel từ chức đánh dấu một thời khắc lịch sử trong đời sống chính trị Nepal, khi cả nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ đều rời nhiệm sở dưới sức ép của công chúng.
Người biểu tình thế hệ Z kêu gọi gây rối sân bay bằng pháo hoa, laser và drone để ngăn quan chức rời đất nước sau khi Thủ tướng KP Sharma Oli từ chức, buộc nhiều chuyến bay quốc tế phải hủy hoặc hoãn.
Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli thông báo từ chức trong bối cảnh cuộc biểu tình chống tham nhũng và hạn chế mạng xã hội biến thành bạo loạn, khiến ít nhất 19 người chết, hơn 300 người bị thương.
Quyết định từ chức được cho là nhằm hạ nhiệt những chỉ trích dữ dội đối với chính phủ liên quan đến cuộc biểu tình bùng phát thành bạo loạn trước đó cùng ngày khiến ít nhất 19 người thiệt mạng.
Sáng 8/9 theo giờ địa phương, hàng nghìn thanh thiếu niên, bao gồm cả sinh viên, đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Kathmandu yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức của Nepal; đồng thời đề nghị Nepal quan tâm, ủng hộ các tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam.