An Giang mừng 92 năm Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ

Đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang đã chúc mừng nhân kỷ niệm 92 năm ngày Đản sinh Đức giáo chủ Huỳnh Phú Sổ (đạo Phật giáo Hòa Hảo).
Kỷ niệm 92 năm ngày Đản sinh Đức giáo chủ Huỳnh Phú Sổ (đạo Phật giáo Hòa Hảo), ngày 17/12, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ban Tôn Giáo, Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã đến thăm tặng quà, chúc mừng Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo - (tại An Hòa Tự).

Đoàn cũng đến thăm, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang (tại Bửu Hòa Tự), Ban phụng tự Tổ Đình Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo cùng với 26 chức sắc, tín đồ tiêu biểu và thân tộc họ Huỳnh tại các huyện Phú Tân, Châu Phú, thành phố Long Xuyên.

Tại các nơi đến thăm, Lãnh đạo tỉnh An Giang đã chúc mừng ngày đản sinh của đức giáo chủ và chúc sức khỏe các chức sắc, tín đồ và thân tộc họ Huỳnh, đồng thời thăm hỏi về đời sống của các tín đồ, thân tộc họ Huỳnh và thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang.

Năm 2011, mặc dù gánh chịu trận lũ lớn nhưng An Giang đã vượt qua khó khăn đạt kết quả thiết thực phát triển kinh tế xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 8%, đưa thu nhập bình quân đầu người tăng 5,4% so năm trước, trong đó có sự đóng góp của các chức sắc, tín đồ và thân tộc họ Huỳnh.

Lãnh đạo tỉnh biểu dương những nghĩa cử cao đẹp, đóng góp công sức, tiền của cùng với Đảng, Nhà nước chăm lo thiết thực, kịp thời trước mắt và lâu dài cho nhân dân và xây dựng cơ sở hạ tầng cầu đường nông thôn tạo thuận lợi cho việc đi lại, học tập, vận chuyển hàng hóa của nhân ở các vùng sâu, vùng xa… góp phần thực hiện tốt chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng nhà nước, làm thay đổi bộ mặt nông thôn ngày càng phát triển đi lên.

Bằng nhiều hình thức trực tiếp, từ đầu năm 2011 đến nay, các tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo đã vận động và đóng góp tiền, công sức trị giá gần 58 tỷ đồng, chăm lo kịp thời cho đồng bào nghèo không phân biệt tín đồ trong hay ngoài đạo như xây nhà tình thương, xây cầu nông thôn, thay thế cầu tre, cầu khỉ bằng cầu sắt, cầu bê tông, tổ chức chuyển viện miễn phí cho bệnh nhân nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo đến trường.

Lãnh đạo tỉnh An Giang cũng gửi lời thăm hỏi đến tất cả các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong và ngoài tỉnh và mong muốn các chức sắc, tín đồ tiếp tục chung tay cùng Đảng Nhà nước phát huy những kết quả đã đạt được, thu hẹp nhanh hộ nghèo, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo năm 2012 giảm 2% so năm 2011./.

Vương Thoại Trung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục