Ankara đề nghị HĐBA họp về tình hình biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận về các vụ không kích nhằm vào người gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở nước láng giềng Syria.
Ankara đề nghị HĐBA họp về tình hình biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria ảnh 1Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, các nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận về các vụ không kích nhằm vào người gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở nước láng giềng Syria.

Động thái trên diễn ra vài ngày sau khi Ankara triệu Đại sứ Nga để phản đối các đợt oanh kích “dữ dội” vào các ngôi làng ở Syria.

Theo nguồn tin, Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận với Mỹ và Nga về vụ bom kích các ngôi làng trên và đã gửi một bức thư cho Anh, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an, để đề nghị cơ quan này nhóm họp về chủ đề trên.

Hôm 20/11, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ Nga tại nước này và kêu gọi Moskva lập tức chấm dứt các chiến dịch quân sự ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria mà Ankara cho rằng bao gồm “các cuộc oanh kích dữ dội” làng mạc của người gốc Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/11 thông báo tuần qua, không quân nước này đã tiến hành 141 lượt bay và không kích 472 mục tiêu khủng bố ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục