Áo xác nhận một công dân Italy tử vong nghi nhiễm SARS-CoV-2

Hãng thông tấn APA của Áo cho hay du khách trên là một phụ nữ 56 tuổi, đã tử vong khi đang đi nghỉ cùng gia đình tại một khu nghỉ dưỡng ở Bad Kleinkirchheim, Carinzia.
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Milan, Italy, ngày 24/2 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Milan, Italy, ngày 24/2 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn APA của Áo ngày 26/2 đưa tin, một du khách người Italy đã tử vong, không loại trừ khả năng người này nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại khu nghỉ dưỡng ở Bad Kleinkirchheim.

APA cho hay du khách trên là một phụ nữ 56 tuổi, đã tử vong khi đang đi nghỉ cùng gia đình tại một khu nghỉ dưỡng ở Bad Kleinkirchheim, Carinzia.

Cơ quan y tế nước này đang tiến hành xác định chính xác nguyên nhân tử vong và đã phong tỏa khu nghỉ dưỡng, triển khai xét nghiệm virus SARS-CoV-2 với tất cả các du khách tại đây.

[Các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Croatia và Áo từng đến Italy]

Giới chức y tế Carinzia khuyến cáo người dân bình tĩnh và thông báo tất cả các biện pháp cần thiết đã được thực hiện.

Cho đến nay, 19 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Carinzia đều cho kết quả âm tính.

Ngày 25/2, Áo đã xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh COVID-19 tại nước này.

Theo tỉnh trưởng tỉnh Tyrol Guenther Platter, hai bệnh nhân này là người Italy đang sinh sống ở tỉnh này và có thể đã nhiễm bệnh ở vùng Lombardy của Italy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục