Argentina có hơn 76.000 người mắc sốt xuất huyết từ đầu năm

Argentina đang phải đối mặt với dịch sốt xuất huyết trầm trọng nhất trong lịch sử với hơn 76.000 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh từ đầu năm đến nay, tăng 53% so với năm 2009.
Argentina có hơn 76.000 người mắc sốt xuất huyết từ đầu năm ảnh 1Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi tại các điểm công cộng ở Buenos Aires. (Nguồn: elnuevoherald.com)

Truyền thông Argentina ngày 16/8 cho biết nước này đang phải đối mặt với dịch sốt xuất huyết trầm trọng nhất trong lịch sử với hơn 76.000 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh từ đầu năm đến nay, tăng 53% so với năm 2009.

Theo báo La Nacion (Quốc gia) của Argentina, số người tử vong trong đợt dịch trên đã tăng từ 5 lên 11 người.

Tính theo từng tỉnh, Misiones, tỉnh giáp biên giới giữa Argentina với Paraguay và Brazil, là nơi có nhiều trường hợp bị sốt xuất huyết nhất với 22.979 trường hợp, tiếp đó là tỉnh Buenos Aires với 13.120 trường hợp, đứng thứ 3 là thành phố có cùng tên với 11.157 trường hợp và đứng cuối về tỷ lệ mắc bệnh trên là hai tỉnh Chaco và Salta.

Sốt xuất huyết là bệnh do muỗi Aedes Aegypti truyền virus sang người, gây nên. Triệu chứng ban đầu của bệnh là người bệnh đột nhiên bị sốt cao, sau đó bị phát ban ở da và xuất hiện những triệu chứng khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục