ASEAN cần thảo luận nhiều với Trung Quốc về Con đường tơ lụa

Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết, ASEAN cần tổ chức nhiều cuộc thảo luận với Chính phủ Trung Quốc về đề xuất của nước này về Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21.
ASEAN cần thảo luận nhiều với Trung Quốc về Con đường tơ lụa ảnh 1Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: THX/ TTXVN)

Theo hãng tin Bernama, trong một phát biểu mới đây, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cần tổ chức nhiều cuộc thảo luận với Chính phủ Trung Quốc về đề xuất của nước này về Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28/4 tại Langkawi, ông Najib nói rằng ASEAN ủng hộ đề nghị của Trung Quốc và sẽ thảo luận nhiều hơn về vấn đề này.

Khi được hỏi về đề xuất của Trung Quốc về ''Một vành đai, một con đường'' sẽ mang lại lợi ích gì cho các nước ASEAN, ông Najib cho biết ngày 26/4, Trung Quốc đã công bố các nguyên tắc, khuôn khổ, và những ưu tiên hợp tác cũng như cơ chế đối với đề xuất này, trong nỗ lực nhằm tăng cường liên kết khu vực, cùng nhau hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Các tuyến của ''Một vành đai, một con đường'' sẽ đi qua ba lục địa Á-Âu-Phi, kết nối khu vực Đông Á sôi động với các vòng tròn kinh tế phát triển ở châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục