Australia cử đơn vị quân đội tới bảo vệ đại sứ quán ở Iraq

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Australia xác nhận một "đơn vị liên lạc" nhỏ đã được triển khai tới bảo vệ đại sứ quán nước này ở Iraq.
Australia cử đơn vị quân đội tới bảo vệ đại sứ quán ở Iraq ảnh 1Đồn cảnh sát Mafraq ở Diyala, nơi 44 người bị giam giữ thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 20/6, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Australia David Johnston xác nhận một "đơn vị liên lạc" nhỏ thuộc Lực lượng quốc phòng Australia (ADF) đã được triển khai tới bảo vệ đại sứ quán nước này ở Iraq.

Hiện chưa rõ số lượng binh lính chính xác được triển khai, song tờ Financial Review của Australia đưa tin con số đó có thể "lên tớn 30 người."

ADF đã triển khai hơn 20.000 binh lính tới tham chiến ở Iraq từ năm 2003-2009 như một phần trong Chiến dịch Catalyst - phần đóng góp của Australia vào nỗ lực do Mỹ cầm đầu nhằm mang lại sự bình yên hơn cho quốc gia vùng Vịnh này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục