Australia hỗ trợ 10.000 người dân vùng lũ Việt Nam

Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia dành 500.000 đô la Australia hỗ trợ giải quyết hậu quả do lũ gây ra ở đồng bằng Sông Cửu Long.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID) ngày 25/11 đã thông báo sẽ dành 500.000 đôla Australia hưởng ứng Lời kêu gọi cứu trợ khẩn cấp do Hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế (IFRC) nhằm hỗ trợ giải quyết hậu quả do lũ lụt gây ra tại đồng bằng Sông Cửu Long.

Số tiền này sẽ được gửi tới Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để Hội triển khai các hoạt động giúp đỡ 10.000 hộ dân tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Long An khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trong một vài ngày tới, một số hành động cụ thể sẽ được triển khai như cấp phát cho 3000 hộ dân các dụng cụ gia dụng thiết yếu, lều bạt và trợ giúp tiền mặt; khoảng 1.700 hộ dân được cung cấp nước uống sạch, dụng cụ đựng nước và tuyên truyền giữ vệ sinh.

Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ cấp vốn vay cho 1.500 hộ dân mua sắm thuyền và lưới đánh cá; xây dựng nhà có khả năng chống chịu bão lũ với trang thiết bị nước sạch và công trình vệ sinh cho 200 hộ dân; đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm phòng chống bệnh lây, nâng cao thể lực để giảm thiểu các nguy cơ trước mắt về sức khỏe cho 10.000 hộ gia đình.

Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Allaster Cox khẳng định: "Australia muốn giúp nhân dân Đồng bằng Sông Cửu Long nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt; đánh giá cao vai trò của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam trong các hoạt động giúp đỡ các gia đình người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tổ chức lại cuộc sống."

Từ cuối tháng 9/2011, lũ tại Đồng bằng Sông Cửu Long đã quét qua 7 tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Kiên Giang, gây thiệt hại nặng nề và người và của.

Theo thống kê từ Ủy ban Phòng chống Lụt Bão Trung ương, đến giữa tháng 11/2011, nước lũ đã ảnh hưởng đến 153.744 ngôi nhà và hơn 1.000 trường học, khiến 85 người thiệt mạng (trong đó có tới 72 trẻ em dưới 16 tuổi). 10.861ha lúa đã bị mất trắng./.

PV (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục