Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nhận bổ nhiệm trưởng đặc khu Hong Kong

Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường đã trao Quyết định của Quốc Vụ viện bổ nhiệm Trưởng Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong cho bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga.
Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nhận bổ nhiệm trưởng đặc khu Hong Kong ảnh 1Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường trao Quyết định của Quốc Vụ viện bổ nhiệm Trưởng Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong cho bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga. (Nguồn: China Daily)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), sáng 11/4, tại tòa nhà Trung Nam Hải ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường đã trao Quyết định của Quốc Vụ viện bổ nhiệm Trưởng Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong cho bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu Hong Kong hôm 26/3 vừa qua.

Cùng tham dự buổi lễ nhận quyết định bổ nhiệm của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga còn có chồng bà là ông Lâm Triệu Ba và con trai bà là Lâm Tiết Tư.

[Nữ Trưởng Đặc khu đầu tiên của Hong Kong là người thế nào?]

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lý Khắc Cường bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga sẽ đoàn kết được các giới trong xã hội Hong Kong, lãnh đạo chính quyền Đặc khu nhiệm kỳ mới dẫn dắt Hong Kong phát triển thịnh vượng lên một tầm cao mới. Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng khẳng định Chính phủ Trung ương sẽ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Chính quyền Đặc khu Hong Kong phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh, thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Đại lục và Hong Kong.

Ông Lý Khắc Cường cũng cho biết báo cáo công tác của Chính phủ năm nay đã đưa ra nội dung quy hoạch khu quần thể đô thị Quảng Đông-Hong Kong-Macau, bao gồm 9 thành phố Quảng Châu, Phật Sơn, Triệu Khánh, Thâm Quyến, Đông Quản, Huệ Châu, Chu Hải, Trung Sơn, Giang Môn và 2 Đặc khu hành chính Hong Kong, Macau và trong năm nay sẽ ban hành “trái phiếu liên thông,” đều tập trung vào phát triển và cải thiện dân sinh cho Hong Kong, đồng thời duy trì sự thịnh vượng và ổn định lâu dài của Hong Kong.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga năm nay 60 tuổi, quê Châu Sơn, tỉnh Triết Giang, tốt nghiệp Đại học Hong Kong và bắt đầu làm việc cho chính quyền Hong Kong vào năm 1980. Bà từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền Hong Kong, gần nhất là chức Tổng thư ký chính quyền Đặc khu Hong Kong từ tháng 7/2012 đến tháng 1/2017.

Trong cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu Hong Kong diễn ra ngày 26/3 vừa qua, với việc giành được 777/1.163 phiếu hợp lệ trong tổng số 1.194 phiếu được phát ra, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã chiến thắng áp đảo trước các đối thủ là cựu Cục trưởng Tài chính Hong Kong, ông Tăng Tuấn Hoa và cựu Chánh án Hong Kong, luật sư Hồ Quốc Hưng.

Tại Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Quốc Vụ viện Trung Quốc vào ngày 31/3 vừa qua, Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường đã ký quyết định bổ nhiệm bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga giữ chức Trưởng Hành chính Đặc biệt Hong Kong. Theo quyết định này, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga sẽ chính thức nhậm chức Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 1/7/2017 và trở thành nữ Trưởng Đặc khu đầu tiên kể từ Hong Kong trở về Trung Quốc năm 1997./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục