Bà Suu Kyi nắm bốn chức bộ trưởng trong chính phủ mới của Myanmar

Chủ tịch Đảng NLD cầm quyền ở Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao cùng ba chức vụ bộ trưởng khác.
Bà Suu Kyi nắm bốn chức bộ trưởng trong chính phủ mới của Myanmar ảnh 1 Bà Aung San Suu Kyi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền ở Myanmar, bà Aung San Suu Kyi đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao.

Ngoài ra, bà còn nắm giữ ba chức vụ bộ trưởng khác trong Chính phủ mới của tân Tổng thống U Htin Kyaw.

Được quốc hội Myanmar phê chuẩn, ba chức vị bộ trưởng khác mà bà Suu Kyi kiêm nhiệm là Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Giáo dục và Bộ trưởng Điện lực và Năng lượng.

Quyết định bổ nhiệm bà Suu Kyi do Chủ tịch Quốc hội Mann Win Khaing Than công bố tại buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của Nội các Myanmar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục