Ban lãnh đạo Petrobras từ chức sau loạt bê bối tham nhũng

Ban lãnh đạo Tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil Petrobras gồm Tổng giám đốc Maria das Gracas Foster và 5 quan chức cấp cao khác ngày 5/2, đã từ chức sau một loạt vụ bê bối liên quan đến tham nhũng.
Ban lãnh đạo Petrobras từ chức sau loạt bê bối tham nhũng ảnh 1Petrobras đã sa lầy trong những vụ bê bối liên quan đến tham nhũng. (Ảnh: AFP)

Ban lãnh đạo Tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil Petrobras gồm Tổng giám đốc Maria das Gracas Foster và 5 quan chức cấp cao khác ngày 5/2, đã từ chức sau một loạt vụ bê bối liên quan đến tham nhũng.

Trước đó, theo các phương tiện thông tin đại chúng của Brazil, Tổng giám đốc Petrobras Gracas Foster đã gặp Tổng thống Dilma Rousseff và trong cuộc gặp trên, hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc bà Foster sẽ rời khỏi vị trí lãnh đạo Petrobas mà bà đã nắm giữ từ tháng 2/2012.

Petrobras đã sa lầy trong những vụ bê bối liên quan đến tham nhũng sau khi các nhà điều tra cuối năm ngoái tiết lộ rằng các công ty xây dựng và cung cấp thiết bị đã hối lộ các quan chức cấp cao của Petrobras để có được những hợp đồng lớn với tập đoàn trên, một kế hoạch được cho là ngốn mất khoảng 2,1 tỷ Reais (766,5 triệu USD) của Petrobras trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2012.

Kết quả điều tra này đã dẫn tới việc bắt giữ một số thành viên trong hội đồng quản trị và một số giám đốc của Petrobras, và những vụ bê bối trên thậm chí còn trở nên nghiêm trọng hơn sau khi có nhiều đơn tố cáo Petrobras được gửi đến các nhà điều tra.

Theo dự kiến, vào ngày 6/2 tới, ban lãnh đạo của Petrobras sẽ gặp nhau để bầu chọn ban lãnh đạo mới cho tập đoàn này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục