Brazil: Thêm một cựu lãnh đạo Petrobras bị buộc tội tham nhũng

Ông Cervero cùng 3 đồng phạm bị buộc tội đã chi tổng cộng 40 triệu USD tiền lại quả cho hai đảng phái chính trị, giám đốc điều hành và các nhà thầu
Brazil: Thêm một cựu lãnh đạo Petrobras bị buộc tội tham nhũng ảnh 1Trụ sở của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Brazil Petrobras ở Rio de Janeiro. (Nguồn: Reuters)

Ngày 15/12, các công tố viên Brazil đã đưa ra lời buộc tội đối với ông Nestor Cervero, một cựu lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Brazil Petrobras, trong vụ tham nhũng quy mô lớn gây chấn động chính trường nước này nhiều tháng qua.

Theo cáo trạng, ông Cervero cùng 3 đồng phạm bị buộc tội đã chi tổng cộng 40 triệu USD tiền lại quả cho hai đảng phái chính trị, giám đốc điều hành và các nhà thầu, đồng thời nhận 13 triệu USD tiền hối lộ từ công ty đóng tàu Samsung Heavy Industries của Hàn Quốc. Theo các công tố viên, vụ việc này đã diễn ra hồi năm 2006 và 2007 nhằm xúc tiến nhanh các dự án thăm dò và khai thác dầu khí trị giá hơn 500 triệu USD ngoài khơi bờ biển châu Phi và vịnh Mexico.

Như vậy, ông Cervero là cựu quan chức lãnh đạo thứ hai của Tập đoàn Petrobras bị buộc tội tham nhũng sau khi nguyên giám đốc cung ứng của Petrobras, Paulo Roberto Costa, bị bắt giữ hồi tháng Ba. Thị trường chứng khoán đã có phản ứng ngay sau thông báo trên khi chốt phiên giao dịch ngày 15/12, cổ phiếu phổ thông của công ty này đã mất 9,94% giá trị xuống còn 8,53 real (tương đương 3,15 USD)/1 cổ phiếu trong khi cổ phiếu ưu đãi "rớt" 9,10% xuống còn 9,18 real (tương đương 3,4 USD)/1 cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ năm 2005.

Trước đó, ngày 11/12, các công tố viên Brazil cũng đã cáo buộc 36 lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng và kỹ thuật lớn của nhà nước và tư nhân đã đồng lõa thành lập và điều hành một mạng lưới chuyên phục vụ cho hoạt động rửa tiền từ các hợp đồng của Petrobras. Các công ty kỹ thuật và xây dựng hàng đầu của Brazil trong đường dây được luân phiên nhận các hợp đồng của Petrobras và cắt hoa hồng lại cho các chính trị gia.

Theo quy ước, sau khi giành được các hợp đồng với khoản phí phụ trội bất hợp pháp chiếm từ 1-6% giá trị của hợp đồng, các công ty rửa tiền thông qua các đối tượng trung gian có nhiệm vụ thành lâp các công ty ma chuyên cung cấp các hợp đồng khống. Các khoản tiền này sẽ được các công ty hối lộ cho các chính trị gia dưới nhiều hình thức, trong đó có cả các khoản đóng góp hợp pháp cho các chiến dịch chính trị.

Việc Tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil Petrobras bị cáo buộc nhận hối lộ từ công ty nước ngoài và chi tiêu quá mức cho các nhà máy lọc dầu trong nước đã làm rung chuyển chính trường Brazil, khiến nhiều người dân bất bình. Hoạt động của đường dây bị phanh phui sau khi nguyên giám đốc cung ứng của Petrobras Roberto Costa khai báo đã nhận tiền hối lộ từ các công ty xây dựng và các nhà thầu khác để dành các hợp đồng béo bở của Petrobras cho các đơn vị này. Vụ bê bối Petrobras cũng đe dọa ảnh hưởng uy tín của chính phủ đương nhiệm do có nhiều chính trị gia đảng cầm quyền bị cáo buộc dính líu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục