Ban tôn giáo Chính phủ chúc Tết đồng bào công giáo

Ông Nguyễn Thế Doanh, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, chúc các linh mục, chức sắc và bà con giáo dân một năm mới an lành, hạnh phúc, luôn nêu cao tinh thần Kính chúa yêu nước, sống "tốt đời, đẹp đạo."

Ông Nguyễn Thế Doanh, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, chúc các linh mục, chức sắc và bà con giáo dân một năm mới an lành, hạnh phúc, luôn nêu cao tinh thần Kính chúa yêu nước, sống "tốt đời, đẹp đạo."

Nhân dịp lễ Noel năm 2008, sáng 24/12, đi thăm, chúc mừng đồng bào công giáo họ đạo Đông Tân ở xã Hồng Phong và xứ đạo Đông Khê ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Thế Doanh mong muốn hai bên lương giáo một nhà cùng nhau đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương cũng như cả nước.

Thay mặt bà con trong họ đạo Đông Tân, ông Lê Văn Từ - Chùm 2, họ đạo Đông Tân cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua và khẳng định tiếp tục động viên bà con giáo dân trong họ đạo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày một vững mạnh và luôn giữ vững danh hiệu họ đạo tiên tiến trong nhiều năm.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Đọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm, chúc mừng bà con giáo xứ Hòn Gai. Tại đây, ông Đọc chúc mừng các cha xứ, tín đồ công giáo đón mùa Giáng sinh an lành - hạnh phúc.

Đồng thời, ông cũng biểu dương thành tích của bà con giáo dân trong thời gian qua phối hợp cùng với các tôn giáo, dân tộc khác trên địa bàn tích cực tuyên truyền, giáo dục mọi người sống tốt, sống đẹp, cùng chính quyền địa phương xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa góp phần giữa vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Ông Đọc cũng kêu gọi bà con giáo dân phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp tôn giáo, dân tộc, sống "tốt đời đẹp đạo"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục