Báo chí góp phần hiệu quả vào công tác phòng, chống tội phạm

Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đánh giá báo chí đã có đóng góp quan trọng, hiệu quả vào công tác phòng, chống tội phạm.
Báo chí góp phần hiệu quả vào công tác phòng, chống tội phạm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 25/6, tại Hà Nội, Bộ Công an đã họp báo để thông báo tình hình, kết quả công tác của ngành nửa đầu năm 2014.

Chủ trì buổi họp báo, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an nhấn mạnh nửa đầu năm 2014, với bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến đặc biệt phức tạp, nhất là việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, lực lượng Công an Nhân dân đã phối hợp triển khai đồng bộ nhiều biện pháp công tác, nắm tình hình; tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, quyết sách bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích, an ninh quốc gia.

Lực lượng công an đã đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động cũng như các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cũng nêu rõ, những kết quả lực lượng Công an Nhân dân đạt được có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí.

Cơ quan báo chí đã kịp thời cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Phản ánh kịp thời, sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân.

Báo chí đã phát hiện, cổ vũ các nhân tố tích cực, những điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh.

Trước yêu cầu và nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự cũng như xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong tình hình hiện nay, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu mong muốn các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục thông tin kịp thời âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của những thế lực thù địch và tội phạm; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo Báo cáo của Bộ Công an, nửa đầu năm 2014, lực lượng công an đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm cũng như những sự kiện chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng công an đã điều tra, khám phá hơn 22.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt và xử lý 45.261 đối tượng; triệt phá 1.469 băng, nhóm tội phạm...

Lực lượng công an phát hiện 7.025 vụ, với 7.684 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ.

Đặc biệt, trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan chức năng đã đưa ra truy tố, xét xử nhiều vụ án lớn, được dư luận quan tâm, như vụ Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng Công Thương chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Vụ Nguyễn Đức Kiên kinh doanh trái phép, trốn thuế, cố ý làm trái, chiếm đoạt tài sản; Vụ tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Lực lượng công an cũng đã phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ đường dây buôn lậu xăng dầu với số lượng lớn của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Sơn tại vùng biển Thanh Hóa.

Những tháng cuối năm, Bộ Công an sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ; đảm bảo an ninh, trật tự, trước hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền trên biển của Việt Nam.

Lực lượng công an triển khai những biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên các địa bàn và ngăn ngừa âm mưu hoạt động chống phá của thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra gây rối an ninh, trật tự; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp và truy nã tội phạm; triệt phá các băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen;” xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội.

Mặt khác, Bộ Công an sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chất lượng công tác điều tra, khám phá tội phạm, không để xảy ra oan, sai hoặc lọt tội phạm; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm.

Lực lượng công an thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ; nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người đã chấp hành xong án phạt tù.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục