Bất đồng quanh đề cử Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Ông Chuck Hagel, nhân vật được đề cử giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đã bị chất vấn gay gắt về các hồ sơ liên quan đến Iran, Israel.
Trong phiên điều trần trước Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ ngày 1/2, ông Chuck Hagel, nhân vật được Tổng thống Barack Obama đề cử giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, đã bị chất vấn gay gắt về các hồ sơ liên quan đến Iran, Israel cũng như một loạt vấn đề an ninh quốc gia khác.

Cựu Thượng nghị sỹ của đảng Cộng hòa đã phải trả lời chất vấn trong tám giờ trước các đồng nghiệp cũ tại Thượng viện, liên quan đến những tuyên bố trước đây và lập trường phản đối cuộc chiến tranh Iraq cũng như các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran.

[Ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được ủng hộ]

Trong những năm qua, ông Hagel đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi tăng cường đối thoại với Iran về chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Phản ứng đối với cuộc điều trần trên, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho rằng ông Hagel đã trả lời đầy đủ và chính xác các chất vấn nêu ra. Quan chức Nhà Trắng này cũng bày tỏ ngạc nhiên về việc các nghị sỹ Cộng hòa đã "dồn ép" ông Hagel về những vấn đề liên quan đến cuộc chiến tranh Iraq.

Ông Carney nhấn mạnh năm 2008, ông Obama khi đó là Thượng nghị sỹ bang Illinois đã bày tỏ quan điểm về chiến tranh Iraq, và đó cũng là một trong những lý do giúp vị nghị sỹ trẻ Obama được đề cử ra tranh cử Tổng thống và sau đó đã giành chiến thắng trước đối thủ đảng Cộng hòa John McCain trong cuộc bầu cử năm 2008.

Người phát ngôn Nhà Trắng cho rằng "thật kỳ cục" khi các thượng nghị sỹ hầu như không đề cập đến chủ đề quan trọng hiện nay là cuộc chiến tại Afghanistan, nơi có tới 66.000 lính Mỹ tham chiến, thay vào đó họ lại muốn tranh cãi về quá khứ.

Ông Carney cũng bày tỏ tin tưởng ông Hagel sẽ được Thượng viện chấp thuận giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thay Bộ trưởng mãn nhiệm Leon Panetta./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục