Bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây vận chuyển 16 bánh heroin

Hai đối tượng Giáp và Huyền mua 16 bánh heroin, sau đó thuê Dũng và Sơn vận chuyển từ Mộc Châu (Sơn La) đến Lạng Sơn tiêu thụ.
Bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây vận chuyển 16 bánh heroin ảnh 1Lực lượng chức năng lấy lời khai của đối tượng Phạm Quang Giáp. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, tại Km45 Quốc lộ 1A thuộc xã Mai Sao, huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra xe ôtô tải, biển kiểm soát 29H-350.23 di chuyển theo hướng Hà Nội-Lạng Sơn ngày 7/5.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng, gồm Đoàn Ngọc Dũng, sinh năm 1985 và Nguyễn Xuân Sơn, sinh năm 1976, cùng trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) có hành vi vận chuyển 16 bánh heroin được cất giấu trong lốp xe dự phòng.

[Triệt phá đường dây buôn bán ma túy số lượng lớn tại TP.HCM]

Trên cơ sở tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Quang Giáp, sinh năm 1984, trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu và Hoàng Thị Thu Huyền, sinh năm 1982, trú tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La).

Bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây vận chuyển 16 bánh heroin ảnh 2Đối tượng Hoàng Thị Thu Huyền tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Đây là 2 đối tượng mua số ma túy trên, sau đó thuê Dũng và Sơn vận chuyển từ Mộc Châu (Sơn La) đến Lạng Sơn tiêu thụ.

Vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục