Triệt phá đường dây buôn bán ma túy số lượng lớn tại TP.HCM

Qua công tác nghiệp vụ, trinh sát phát hiện nhóm đối tượng tổ chức mua, bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Triệt phá đường dây buôn bán ma túy số lượng lớn tại TP.HCM ảnh 1Tang vật của một vụ án ma túy. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 5/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng Lê Thị Thu Hằng (sinh năm 1976, thường trú Quận 4), Diệp Văn Hoàng (sinh năm 1969, thường trú Quận Phú Nhuận), Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1979, thường trú Quận Bình Thạnh), Tăng Thị Thu Thủy (sinh năm 1961, thường trú Quận 1) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đây là chuyên án được Công an Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh theo dõi từ đầu năm 2020.

Qua công tác nghiệp vụ, trinh sát phát hiện nhóm đối tượng tổ chức mua, bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn quận.

[Lâm Đồng: Bắt quả tang hai vụ vận chuyển và mua bán 1,4 kg ma túy]

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, phương thức hoạt động của nhóm đối tượng trên, Công an Quận 1 đã lên phương án triệt phá.

Ngày 29/4, tại khu dân cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh), Công an Quận 1 bắt giữ quả tang đối tượng Lê Thị Thu Hằng đang nhận 3,5 bánh heroin (trọng lượng 1,2kg) từ đối tượng Diệp Văn Hoàng.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Hoàng khai nhận số heroin này của tên Nguyễn Ngọc Tuấn. Đối tượng Tuấn thuê Hoàng giao số ma túy trên cho Hằng.

Ngoài ra, Hằng khai đã từng mua của Tuấn 8 bánh heroin để bán lại cho đối tượng Tăng Thị Thu Thủy.

Mở rộng điều tra, Công an Quận 1 đã bắt giữ đối tượng Tăng Thị Thu Thủy, Nguyễn Ngọc Tuấn.

Khám xét nhà ở của 2 đối tượng Thủy, Tuấn, Công an thu giữ 100g heroin, 2 chiếc cân, 1 máy xay, 1 khuôn ép bằng kim loại và nhiều tang vật khác.

Hiện, Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục