Bầu cử Mỹ 2016: Bang New Hampshire bắt đầu bầu cử sơ bộ

Các ứng cử viên tiềm năng của cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đã chính thức bước vào cuộc bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín (primary) đầu tiên tại tiểu bang New Hampshire, Đông Bắc nước Mỹ.
Bầu cử Mỹ 2016: Bang New Hampshire bắt đầu bầu cử sơ bộ ảnh 1Thượng nghị sỹ bang Texas Ted Cruz (trái) và tỷ phú Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, tối 9/2 theo giờ Việt Nam, các ứng cử viên tổng thống Mỹ tiềm năng của cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đã chính thức bước vào cuộc bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín (primary) đầu tiên trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016 tại tiểu bang New Hampshire, Đông Bắc nước Mỹ.

Tại đây, tỷ phú Donald Trump đang chiếm ưu thế trên "mặt trận" đảng Cộng hòa, trong khi cuộc đua trong đảng Dân chủ là sự cạnh tranh giữa hai ứng viên Bernie Sanders và Hillary Clinton.

Theo CNN, một cuộc thăm dò trước bầu cử sơ bộ tại New Hampshire cho thấy ứng viên Bernie Sanders dẫn trước đối thủ Hillary Clinton trong đảng Dân chủ.

Dù có số phiếu đại cử tri không lớn, song New Hampshire luôn là bang quan trọng, có truyền thống định hướng bỏ phiếu của cử tri toàn quốc đối với các ứng cử viên tổng thống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục