Bến Tre: Bến tàu không số thành điểm hút du khách

Bãi biển Thạnh Hải, một trong các bến tiếp nhận vũ khí từ những con "tàu không số" năm xưa, đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách.

Bãi biển Thạnh Hải, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre - một trong các bến tiếp nhận vũ khí từ những con "tàu không số" năm xưa nay đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách.

Năm 2013 này, chỉ trong dịp Quốc khánh 2/9, theo ước tính của Ủy ban Nhân dân huyện Thạnh Phú đã có hơn 30.000 du khách tìm đến nơi đây.

Anh Lê Minh Tú, một du khách từ Long An cho biết mấy tháng nay nghe bạn bè nói nhiều về bãi biển Thạnh Hải ở Bến Tre nhưng nay anh mới có dịp thuê xe du lịch 7 chỗ đưa cả gia đình đến bãi biển này.

“Hải sản ở đây rất tươi ngon mà giá lại rất rẻ nên cả gia đình tôi rất thích," anh Tú cho biết thêm.

Ông Phan Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Hải cho biết từ mấy tháng nay, cứ vào dịp cuối tuần là bãi biển này lại có khoảng hơn 2.000 du khách. Đợt nghỉ lễ này, Ủy ban Nhân dân xã dự tính lượng khách tăng cao đột biến nên đã chủ động phân công lực lượng công an xã, dân quân tự vệ túc trực để hỗ trợ điều tiết giao thông, giữ gìn an ninh trật tự.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mặc dù lượng khách tăng đột biến nhưng giá các loại hàng hóa, thủy hải sản đều không tăng nhiều. Du khách có thể lựa chọn các loại nghêu, sò huyết, bạch tuột, ốc… rất tươi ngon được bày bán dọc theo đường đi. Sau khi mua hải sản tươi, du khách có thể nhờ các chủ hàng quán chế biến (tiền công chế biến chỉ khoảng 15.000-20.000 đồng/món) hoặc thuê đồ tự nướng, luộc tùy thích.

Tuy nhiên, do lượng khách tăng cao kỷ lục trong khi cơ sở hạ tầng còn hạn chế nên du khách cũng phải chịu nhiều bất tiện, đặc biệt là tình trạng kẹt xe. Chẳng hạn, trong chiều 1/9, hai bên phà Cầu Ván (nối liền hai xã An Nhơn và Giao Thạnh)dòng ôtô, xe máy kẹt cứng hơn 3km trong nhiều giờ đồng hồ.

Tuyến đường từ phà Cầu Ván ra đến bãi biển Thạnh Hải (dài khoảng 5km) do chưa được rải nhựa nên cũng gây ra không ít khó khăn cho du khách.

Được biết, việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu vực bãi biển xã Thạnh Hải đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre xem xét thông qua. Ngoài ra, bến tàu không số ở xã Thạnh Hải (thuộc dự án Công viên nghĩa trang đường Hồ Chí Minh trên biển) cũng đang được tu bổ, tôn tạo./.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục