Bệnh nhân bị đột quỵ: Tuyệt đối không được tự ý dùng thuốc, ăn uống

Đó là những chia sẻ của phó giáo sư-tiến sỹ Mai Duy Tôn (Khoa cấp cứu A9, bệnh viện Bạch Mai) trong buổi hướng dẫn cách sơ cứu cho bệnh nhân đột quỵ diễn ra vào sáng 21/4 tại bệnh viện Bạch Mai.

"Đối với bệnh nhân bị đột quỵ, tuyệt đối người nhà không tự ý cho ăn uống, dùng thuốc" là chia sẻ của phó giáo sư-tiến sỹ Mai Duy Tôn (Khoa cấp cứu A9, bệnh viện Bạch Mai) trong buổi hướng dẫn cách sơ cứu cho bệnh nhân đột quỵ diễn ra vào sáng 21/4 tại bệnh viện Bạch Mai.

Theo bác sỹ Tôn, do không có có kiến thức, nhiều gia đình để bệnh nhân ở nhà cho dùng thuốc không rõ nguồn gốc, sử dụng phương pháp truyền miệng không đúng, sau một thời gian dài mới đưa bệnh nhân vào cấp cứu khiến bệnh nhân bị nặng thêm.

Người bị đột quỵ sẽ có những dấu hiệu như người bệnh đột ngột hôn mê, mất ý thức, mất thăng bằng, đau đầu dữ dội; nói không lưu loát hoặc không nói được, mồm méo; mất hoặc giảm thị lực 1 trong 2 bên mắt. "Nếu người bệnh có những dấu hiệu cảnh báo trên thì 90% là đột quỵ”, bác sỹ Tôn nhấn mạnh.

Đặc biệt, trong khi chờ xe cấp cứu tới, người nhà tuyệt đối không được cho người bệnh ăn hay uống bất cứ thứ gì, kể cả thuốc vì nguy cơ bị sặc, gây nghẹt đường thở dẫn đến tử vong là rất cao./.

(Vietnam+)