Bình Định kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa

Ngày 22/2, tại Bảo tàng Quang Trung ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đã diễn ra lễ kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2015).
Bình Định kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa ảnh 1Dâng hương, dâng hoa lên anh linh các vị anh hùng áo vải Tây Sơn tại Khu đền thờ Tây Sơn tam kiệt. (Ảnh: Ly Kha/TTXVN)

Ngày 22/2, tại Bảo tàng Quang Trung ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đã diễn ra lễ kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2015).

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo tỉnh Bình Định và hàng nghìn người dân.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã đọc diễn văn kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa.

Diễn văn có đoạn: Trước cảnh nước mất nhà tan, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ đã đứng lên tụ họp nghĩa sỹ, phất cờ đào khởi nghĩa và được đông đảo người dân ở địa phương và trong nước đồng tình ủng hộ. Chỉ trong một thời gian ngắn, nghĩa quân Tây Sơn đã tiến hành các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược mà đỉnh cao là quét sạch 29 vạn quân Mãn Thanh ra khỏi bờ cõi, giành lại nền độc lập cho dân tộc. Chiến thắng của nghĩa quân Tây Sơn và của cả nước ta lúc bấy giờ đã chứng minh tài thao lược quân sự tài tình mà đứng đầu là Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ.

Tự hào và phát huy truyền thống của phong trào Tây Sơn và người anh hùng áo vải Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ, trong nhiều năm qua, tỉnh Bình Định đã nỗ lực phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Trong những năm gần đây, tỉnh Bình Định và Trung ương đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung, đền thờ Tam Kiệt và đền thờ của các tướng lĩnh dưới thời Tây Sơn như Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu và Đền tế trời đất; đưa các di tích này trở thành những công trình văn hoá và du lịch, đồng thời góp phần quan trọng trong giáo dục truyền thống yêu nước và chống giặc ngoại xâm cho thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, tỉnh Bình Định cũng tổ chức đón Bằng di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Tam Kiệt - bảo tàng Quang Trung. Khu di tích Đền thờ Tam Kiệt - bảo tàng Quang Trung là nơi thờ tự ba anh em triều Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ cùng các văn thần võ tướng tiêu biểu dưới thời Tây Sơn.

Trước đó, lãnh đạo Trung ương và tỉnh Bình Định, nhân dân địa phương đã làm lễ dâng hương tại Đền tế trời đất ở thôn Hoà Sơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn và tại Đền thờ Tam Kiệt, Bảo tàng Quang Trung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục