Hội làng cổ Hùng Lô: Độc đáo lễ rước kiệu hoành tráng 10 năm mới trở lại

Lễ hội truyền thống đình Hùng Lô (Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) 2024 vừa trở lại sau 10 năm gián đoạn. Ban tổ chức cho biết sự kiện năm nay tổ chức với quy mô đặc biệt hoành tráng nhất từ trước đến nay.

vnp_hoi lang hung lo 1.jpg
Lễ hội truyền thống đình Hùng Lô (xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Năm nay lễ hội diễn ra từ ngày 6-10/3 âm lịch, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến tham gia. (Ảnh: Linh Tâm/Vietnam+)
vnp_hoi lang hung lo 2.jpg
Trước đó, 8/4/2022, Ủy ban nhân dân xã Hùng Lô, đã tổ chức đón nhận Quyết định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội đình Hùng Lô” và điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_hoi lang hung lo 3.jpg
Nghi lễ rước kiệu của xã Hùng Lô cùng với sự lưu giữ các đồ thờ, cúng tại đình làng thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử của các thế hệ người Hùng Lô. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_hoi lang hung lo 4.jpg
Thông qua những lễ hội như này tập tục, nếp làng từ đời này qua đời khác vẫn được lưu giữ, chính là giá trị văn hóa độc đáo của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_hoi lang hung lo 5.jpg
Chủ tế được lựa chọn của lễ hội làng phải hội đủ tiêu chuẩn song toàn mọi mặt về gia đình, kinh tế, truyền thống gia đạo... (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_hoi lang hung lo 6.jpg
Đôi hài thêu rồng phượng cầu kỳ của chủ tế. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_hoi lang hung lo 7.1.jpg
Trên hành trình tham gia đoàn rước kiệu, chủ tế sẽ dừng chân ở đình làng và các nhà văn hóa để làm lễ. (Ảnh: Linh Tâm/Vietnam+)
vnp_hoi lang hung lo 7.jpg
Đoàn sư tử dẫn lễ rước với những màn múa võ điệu nghệ. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_hoi lang hung lo 8.jpg
Với việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ rước kiệu, người Hùng Lô không chỉ trực tiếp giáo dục truyền thông lịch sử-văn hóa của quê hương, đất nước cho các thế hệ ở địa phương mà còn góp phần bảo tồn bản sắc văn hoá dân tộc một cách thiết thực. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_hoi lang hung lo 9.1.jpg
"Thằng Ngô, con đĩ" (theo cách gọi dân gian) đi xem hội làng. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_hoi lang hung lo 9.2.jpg
Những nhân vật giả trang tham gia đoàn rước nhằm mua vui hội làng nhận quà từ người dân đứng ven đường. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_hoi lang hung lo 9.jpg
Tái hiện tích Lão Vọng câu cá của hội làng. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_hoi lang hung lo 10.jpg
Ngày nay, lễ hội đình Hùng Lô trở thành một phần trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Hùng Lô và du khách thập phương. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_hoi lang hung lo 11.jpg
Đại diện ban tổ chức cho biết Hội làng Hùng Lô có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển du lịch đầy tiềm năng của làng cổ ven đô thành phố Việt Trì, góp phần đa dạng hóa các loại hình du lịch, sản phẩm du lịch dịch vụ, hình thành điểm tham quan du lịch hoàn thiện đáp ứng các yêu cầu phục vụ và hấp dẫn khách tham quan. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_hoi lang hung lo 12.jpg
Kiệu văn do các trung nam được tuyển chọn từ các thanh niên khỏe mạnh, diện trang phục truyền thống rước. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_hoi lang hung lo 13.jpg
Các trung nam cho biết được chọn tham gia đội rước kiệu là niềm vinh dự cho hông chỉ họ mà cho cả gia đình. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_hoi lang hung lo 14.jpg
Đường rước kiệu đi từ sân Đình, vòng lên xóm Ngà, lên đê qua xóm Tứ, qua xóm Đông, vào xóm Văn Tiến, sang xóm Đoàn Kết, về xóm Xung, qua xóm Rẽ, sang xóm Thanh Rồng, sang xóm Tân Tiến, ra ngã ba bờ vàng, về xóm Xi và về lại Đình. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_hoi lang hung lo 15.jpg
Đội hình rước bao gồm đi đầu là đội sư tử, cờ tổ quốc, cờ thần, trống, chiêng, cờ hội, các đồ khí tự, kiệu văn trung nữ, kiệu văn trung nam, trưởng tế, các cụ tế. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_hoi lang hung lo 16.jpg
Lễ hội được tổ chức nhằm khôi phục, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống địa phương; quảng bá, giới thiệu tới thế hệ con em, nhân dân địa phương và bạn bè gần xa về di sản văn hóa đặc sắc của xã Hùng Lô. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_hoi lang hung lo 18.jpg
Lễ hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, “Uống nước nhớ nguồn,” biết ơn các Vua Hùng cùng các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_hoi lang hung lo 19.jpg
17 trung nữ tham gia rước kiệu văn có ảnh Bác cùng đồ khí tự. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_hoi lang hung lo 20.jpg
Kiệu rước các sản vật địa phương đạt chứng nhận OCOP. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_hoi lang hung lo 21.jpg
Dàn trung nữ rước kiệu sản vật. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
vnp_hoi lang hung lo 22.jpg
Người dân làng từ trẻ con, người lớn và cả các bậc cao niên tập trung rất đông cổ vũ đoàn rước kiệu. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục