BMW gây tai nạn, đâm cảnh sát dập lá lách trên tỉnh lộ Hưng Yên

Gây tai nạn cho một xe máy, Sang lao xe bỏ chạy. Ngay sau đó, lái xe này tiếp tục tông thẳng vào một xe tuần tra giao thông khiến một cán bộ cánh sát bị thương nặng.
BMW gây tai nạn, đâm cảnh sát dập lá lách trên tỉnh lộ Hưng Yên ảnh 1Sang lái chiếc BMW của mình trong tình trạng say xỉn, gây tai nạn khiến 1 người dân, 1 cán bộ cảnh sát bị thương (Ảnh: otofun)

Sáng 20/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện cơ quan điều tra đã triệu tập người điều khiển chiếc BMW X5 biển kiểm soát 30A-7593. Đây là chiếc xe gây ra 2 vụ tai nạn liên tiếp cho 1 xe máy và 1 xe tuần tra giao thông khiến 2 người bị thương.

Lái xe được xác định là Bùi Văn Sang (34 tuổi, trú 385 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo đó, đêm ngày 19/12, Sang lái xe trên quốc lộ 39 gây tai nạn với anh Đỗ Đức Việt (23 tuổi, trú huyện Kim Động), người điểu khiển xe máy biển kiểm soát 89D1 03091 tại km23+800 QL39 (đia phận Kim Động, Hưng Yên), sau đó tăng ga bỏ chạy.

Nhận được thông báo của người dân, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh huy động hai tổ công tác tuần tra lưu động trên đường tổ chức truy tìm xế hộp.

Khi lái xe BMW bỏ chạy được khoảng 30km trên tỉnh lộ 379, tới đoạn km 18+400 thuộc địa phận xã Tân Dân (Khoái Châu), tổ công tác ra tín hiệu dừng nhưng tài xế bất tuân, lái xe tông thẳng.

Va chạm khiến xe tải của cảnh sát lao xuống ruộng. Thượng úy Bùi Đức Toàn (sinh năm 1984 - Đội tuần tra kiểm soát giao thông Số 2) đã bất tỉnh, gục trên đường được người dân đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng bị dập lá lách. Hai chiến sĩ khác kịp né tránh.

BMW gây tai nạn, đâm cảnh sát dập lá lách trên tỉnh lộ Hưng Yên ảnh 2Hình chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: YouTube)

Các y bác sỹ của bệnh viên đa khoa tỉnh đã tiến hành phẫu thuật cắt lá lách ngay trong đêm, sau 7 giờ, hiện tình trạng sức khỏe của thượng úy Toàn đang diễn tiến ổn định, có thể nói chuyện nhưng còn yếu.

Ngay sau vụ tai nạn, Công an huyện Khoái Châu đã triệu tập lái xe Sang. Điều tra ban đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) xác định Sang lái xe trong tình trạng say rượu, nồng độ cồn cao, khoảng 0,48 ml/lít khí thở.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Hưng Yên khẳng đinh: thời điểm gây tai nạn, Sang đi một mình, không phải đi 2 người như thông tin nhiều người dân đăng tải

Ngoài 2 người bị thương, các phương tiện trong vụ tai nạn đều bị hư hỏng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục