Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân không nên du lịch Mexico

Bộ Ngoại giao Mỹ lại ra khuyến cáo đối với công dân Mỹ khi đi du lịch tới Mexico, đặc biệt là các bang có tình hình trật tự trị an kém như Guerrero, Michoacan và Mexico.
Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân không nên du lịch Mexico ảnh 1Cảnh sát Mexico tuần tra trên đường phố. (Ảnh: AFP)

Ngày 26/12, Bộ Ngoại giao Mỹ lại ra khuyến cáo đối với công dân Mỹ khi đi du lịch tới Mexico, đặc biệt là các bang có tình hình trật tự trị an kém như Guerrero, Michoacan và Mexico, nơi có nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động. Đây là lần cảnh báo thứ 2 trong vòng 2 tháng qua.

Số liệu thống kê của Viện Địa lý và Thống kê Quốc gia Mexico (INEGI) cho thấy trong tháng 9/2013, bang Mexico là địa phương có tỷ lệ tội phạm cao nhất nước với 47.778 nạn nhân trên 100.000 dân, tập trung vào các quận huyện Coacalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, La Paz, Valle de Chalco, Solidaridad, Chalco và Ixtapaluca.

Bang Guerrero giữ con số kỷ lục về số vụ sát hại dân thường trong năm 2013 với 2.087 vụ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong năm 2013 có 81 công dân Mỹ bị sát hại trên lãnh thổ Mexico và con số này tăng lên 85 trong năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục