Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Italy thăm chính thức VN

Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đô đốc Giampaolo Di Paola đã bàn một số lĩnh vực hợp tác, trong đó có trao đổi đoàn, đào tạo nhân lực.
Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, sáng 10/1, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Cộng hòa Italy do Đô đốc Giampaolo Di Paola, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Italy thăm hữu nghị chính thức Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ quốc phòng song phương.

Lễ đón chính thức và cuộc hội đàm giữa hai Bộ trưởng và Đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã diễn ra ngay trong buổi chiều.

Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đô đốc Giampaolo Di Paola đã gặp gỡ báo chí trong nước và quốc tế thông báo về kết quả chuyến thăm.

Đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng Giampaolo Di Paola, Đại tướng Phùng Quang Thanh cho biết: Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm nay hai nước kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao và trước thềm chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Italy, hai nước hướng tới ký văn bản hợp tác nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược. Quan điểm của hai bên rất gần gũi, hiểu biết lẫn nhau. Hai bên đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở về vấn đề khu vực Đông Nam Á, Biển Đông, hợp tác về lĩnh vực quốc phòng song phương giữa Việt Nam-Italy.

Hai bên đã bàn một số lĩnh vực hợp tác thời gian tới, trong đó có vấn đề trao đổi các đoàn thăm các cấp, đào tạo nguồn nhân lực cho Quân đội Nhân dân Việt Nam, hợp tác về lĩnh vực quốc phòng, nhất là công nghiệp quốc phòng song phương.

Tới đây, Thứ trưởng Bộ quốc phòng hai nước sẽ ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia, góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển trong khu vực Đông Nam Á cũng như giữ gìn môi trường hòa bình chung của thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy cảm ơn Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã có lời mời đoàn sang thăm Việt Nam và bày tỏ mong muốn hai nước ngày càng có sự hợp tác đa dạng hơn, trong nhiều lĩnh vực hơn nữa, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng.

Đô đốc Giampaolo Di Paola nhấn mạnh, Italy đánh giá cao vai trò, vị trí, tầm quan trọng của khu vực Đông Nam Á bởi khu vực này là một động lực phát triển kinh tế rất quan trọng với toàn cầu. Nằm trong khu vực, Việt Nam cũng có tầm quan trọng của mình.

Ông cũng mong muốn chuyến thăm Italy tới đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là nền tảng quan trọng trong các chương trình hợp tác khác giữa hai nhà nước, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Italy đã trả lời câu hỏi của phóng viên về sự hợp tác trong lĩnh vực đào tạo giữa hai Bộ Quốc phòng thời gian qua và những kỳ vọng trong hợp tác quốc phòng khi hai nước ký thỏa thuận quan hệ Đối tác Chiến lược thời gian tới.

Bộ trưởng Giampaolo Di Paola cho biết, lĩnh vực hợp tác đào tạo giữa hai nước thời gian qua đã có bước tiến quan trọng, việc đầu tư đào tạo cán bộ sỹ quan trẻ là sự đầu tư đúng đắn. Italy sẵn sàng cấp học bổng, tiếp đón các cán bộ sỹ quan của Việt Nam sang học tập, làm việc tại các cơ sở của đất nước này và tạo điều kiện để các cán bộ, sỹ quan, các thanh niên đến để học tiếng Italy và học tập, đào tạo trong lĩnh vực quốc phòng.

Ông cũng nhận thấy mối quan tâm đặc biệt của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam về sự hợp tác trong trong lĩnh vực hàng hải, đóng tàu là lĩnh vực Italy có rất nhiều tiềm năng, lợi thế./.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục