Brazil đề xuất hội nghị nghị viện Mỹ Latinh về Venezuela

Chủ tịch Hạ viện Brazil Rodrigo Maia cho biết sẽ triệu tập một hội nghị nghị viện Mỹ Latinh để bàn về tình hình hiện nay tại Venezuela.
Brazil đề xuất hội nghị nghị viện Mỹ Latinh về Venezuela ảnh 1Chủ tịch Hạ viện Brazil Rodrigo Maia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/2, Chủ tịch Hạ viện Brazil Rodrigo Maia cho biết sẽ triệu tập một hội nghị nghị viện Mỹ Latinh để bàn về tình hình hiện nay tại Venezuela.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, tuyên bố trên của ông Maia được đưa ra với báo giới sau buổi họp tại thủ đô Brasilia với Chủ tịch Quốc hội Venezuela Julio Borges, người của liên minh Bàn Đoàn kết dân chủ (MUD) đối lập.

Theo ông Maia, tại cuộc họp, ông Borges đã thông báo về tình hình hiện nay ở Venezuela, đồng thời cho rằng cần tổ chức một hội nghị khu vực để giúp cải thiện tình hình tại nước này.

Ngoài ông Maia, Chủ tịch Thượng viện Brazil Eunicio Oliveira và Ngoại trưởng José Serra cũng đã tiếp ông Borges.

Ông Julio Borges vừa nhậm chức Chủ tịch Quốc hội Venezuela hồi đầu tháng Một vừa qua từ người tiền nhiệm là Henry Ramos Allup.

Sau cuộc bầu cử hồi cuối năm 2015, liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập tại Venezuela đã chiếm đa số ghế trong quốc hội.

Trong suốt năm 2016, MUD đã tìm cách phế truất Tổng thống Maduro nhưng kế hoạch này nhiều lần vấp phải sự phản đối của Tòa án Tối cao nước này.

Hồi trung tuần tháng 12 năm ngoái, Tòa án Tối cao Venezuela đã bác bỏ quyết định của quốc hội nước này về việc xét xử trách nhiệm chính trị đối với Tổng thống Maduro vì để xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế trầm trọng hiện nay, và cho rằng quyết định này là vi hiến, không có giá trị pháp lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục