Venezuela: Phe đối lập rút khỏi đàm phán với chính phủ

Ngày 26/1, Liên minh Bàn đoàn kết dân chủ (MUD) đối lập tuyên bố rút khỏi các cuộc đàm phán với Chính phủ Venezuela.
Venezuela: Phe đối lập rút khỏi đàm phán với chính phủ ảnh 1Đại diện của các bên tại vòng đối thoại ở Caracas ngày 11/11/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa Xã, ngày 26/1, Liên minh Bàn đoàn kết dân chủ (MUD) đối lập tuyên bố rút khỏi các cuộc đàm phán với Chính phủ Venezuela.

Trong một tuyên bố, MUD nêu rõ: "Việc thử nghiệm các cuộc đối thoại diễn ra tại Venezuela từ ngày 30/10 đến ngày 6/12/2016 là một chương đã khép lại và sẽ không được nối lại."

Theo liên minh này, quyết định trên được đưa ra với lý do phía chính phủ đã không thực hiện đầy đủ những cam kết trong các lần đối thoại trước.

Cụ thể, MUD nêu rõ chính phủ đã không phóng thích khoảng 100 "tù nhân chính trị," không mở một kênh nhân đạo để ứng phó với tình trạng khan hiếm các nhu yếu phẩm và không tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống sớm.

Các cuộc đàm phán giữa Chính phủ Venezuela và MUD bị gián đoạn hồi cuối năm qua sau 2 vòng họp do hai bên tố cáo lẫn nhau không thực hiện những điều khoản đã cam kết.

Trước đó, Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro và MUD đối lập đã khởi động vòng đàm phán đầu tiên vào ngày 12/11/2016 và tiếp tục vòng đàm phán thứ hai 2 tuần sau đó nhằm tìm giải pháp cho tình hình căng thẳng hiện nay tại quốc gia Nam Mỹ này.

Phe đối lập đặt điều kiện phải tổ chức trưng cầu ý dân nhằm bãi nhiệm Tổng thống Maduro hoặc tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn, trả tự do cho các nhân vật đối lập, tôn trọng quyền của cơ quan lập pháp.

Tuy nhiên, Tổng thống Maduro nhiều lần bác bỏ mọi yêu cầu liên quan tới tổ chức trưng cầu ý dân hay một cuộc tổng tuyển cử sớm, khẳng định rằng vấn đề này không được hiến pháp quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.