Brazil-Argentina tháo gỡ tranh chấp về nhập khẩu

Brazil và Argentina thành lập diễn đàn nhằm tháo gỡ các vấn đề về tranh chấp thương mại liên quan giấy phép nhập khẩu không tự động.
Ngày 29/7, Tổng thống Argentina Cristina Fernández, đang thăm chính thức Brazil, và người đồng cấp nước chủ nhà Dilma Rousseff đã nhất trí thành lập diễn đàn doanh nghiệp nhằm tháo gỡ các vấn đề về tranh chấp thương mại song phương liên quan đến giấy phép nhập khẩu không tự động.

Hai nhà lãnh đạo cam kết đưa ra một giải pháp để giải quyết hàng hóa hiện đang ùn tắc tại cửa khẩu do chờ giấy phép nhập khẩu.

Vào tháng Năm vừa qua, chính phủ của Tổng thống Dilma Rousseff đã áp dụng giấy phép nhập khẩu không tự động đối với mặt hàng ôtô nhằm bảo vệ ngành công nghiệp trong nước và biện pháp này đã tác động mạnh đến Argentina, một trong những nhà xuất khẩu ôtô chính sang Brazil. Ngay sau đó phía Argentina cũng áp dụng biện pháp tương tự đối với hàng hóa nhập khẩu từ Brazil.

Quốc vụ khanh phụ trách Ngoại thương thuộc Bộ Phát triển, Công nghiệp và Ngoại thương Brazil, Tatiana Prazeres, cho biết diễn đàn sẽ có sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ôtô, may mặc, da giày, dịch vụ và xây dựng.

Theo thống kê, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước ăm 2010 đạt 32 tỷ USD, với thặng dư 4 tỷ USD về phía Brazil. Trong sáu tháng đầu năm 2011, xuất khẩu của Brazil sang Argentina, đối tác thương mại lớn thứ 3 của nước này, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục