Ca cấy ghép tay ở trẻ em đầu tiên trên thế giới thành công

Cậu bé Zion Harvey, 10 tuổi - em bé đầu tiên trên thế giới được cấy ghép tay hiện đã có thể viết, tự ăn uống và mặc quần áo sau 18 tháng phẫu thuật.
Ca cấy ghép tay ở trẻ em đầu tiên trên thế giới thành công ảnh 1(Nguồn: bbc.com)

Em bé đầu tiên trên thế giới được cấy ghép tay hiện đã có thể viết, tự ăn uống và mặc quần áo sau 18 tháng phẫu thuật.

Ca phẫu thuật này được coi là bước đột phá trong lĩnh vực cấy ghép, mở ra cơ hội giúp nhiều trẻ khuyết tật có thể hoạt động bình thường trở lại mà không cần các thiết bị hỗ trợ.

[Cấy ghép thành công hai bàn tay cho bệnh nhi trẻ nhất thế giới]

Theo một báo cáo đăng trên tạp chí chuyên ngành The Lancet Child & Adolescent Health của Mỹ số ra ngày 18/7, các bác sỹ thuộc Bệnh viện Nhi Philadelphia đã lần đầu tiên thông báo sức khỏe của cậu bé Zion Harvey, 10 tuổi, được cấy ghép cả hai bàn tay hồi tháng 7/2015. Theo đó, 18 tháng sau cuộc phẫu thuật, Harvey đã có thể hoạt động độc lập hơn và chức năng vận động của đôi tay được cấy ghép đang cải thiện mỗi ngày.

Năm Harvey 2 tuổi, các bác sỹ đã phải phẫu thuật cắt bỏ hai bàn tay và hai bàn chân của em do bị nhiễm trùng. Harvey cũng phải cấy ghép một quả thận. Do phải uống thuốc chống thải ghép thận nên ca phẫu thuật cấy ghép tay của Harvey phải kéo dài thêm 10 giờ.

Ca cấy ghép tay ở trẻ em đầu tiên trên thế giới thành công ảnh 2(Nguồn: bbc.com)

Trước khi được cấy ghép tay, Harvey phải sử dụng các thiết bị đặc biệt để hỗ trợ cử động nên việc mặc quần áo, ăn uống hay làm vệ sinh cá nhân rất hạn chế đối với cậu. Tháng 7/2015, tin vui đã đến với Harvey, khi gia đình của một cậu bé qua đời đã hiến tặng đôi tay cho Harvey.

Vài ngày sau khi phẫu thuật, Harvey phát hiện cậu có thể cử động các ngón tay và các dây chằng. Việc các dây thần kinh có dấu hiệu hoạt động trở lại có nghĩa là Harvey có thể cử động bằng các cơ tay được cấy ghép và cảm nhận được cơ quan xúc giác khoảng sáu tháng sau khi phẫu thuật - cũng là thời điểm cậu bé có thể tự ăn uống và cầm bút để viết. Tám tháng sau khi phẫu thuật, Harvey có thể sử dụng kéo và tô màu vẽ.

Trong vòng một năm, Harvey có thể xoay gậy bóng chày bằng cả hai tay và đã ném quả bóng đầu tiên hồi tháng 8/2016. Hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy não bộ của Harvey đang tiếp nhận đôi tay mới, và đang dần phát triển việc kiểm soát vận động và cơ quan xúc giác.

Dù ca cấy ghép tay đầu tiên đã thành công song các nhà nghiên cứu cho rằng cần tiến hành thêm nhiều nghiên cứu khác trước khi áp dụng rộng rãi kỹ thuật này.

Ca cấy ghép tay thành công đầu tiên ở người lớn được thực hiện vào năm 1998./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục